"Chuyến xe yêu thương" đến với nhân dân, lực lượng tuyến đầu Phú Yên

09:17 01/07/2021     798

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 01/7/2021, Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”.

Đoàn trao tặng nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Phú Yên

 

Thành phần tham gia đoàn gồm các đồng chí: Phan Xuân Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; Lương Minh Tùng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Hân - Giám đốc trung tâm CTXH Thanh thiếu niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Thị Bích Trâm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương.

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng các nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly - phong tỏa, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gồm: 6.000 chai nước suối; 250 chai nước sát khuẩn 330ml; 200kg trái cây các loại hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly - phong tỏa, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn xã An Hòa Hải (huyện Tuy An); tặng 250 chai nước sát khuẩn 330ml hỗ trợ khu vực cách ly - phong tỏa trên địa bàn tỉnh; tặng 2.500 hộp sữa và 1.000 chai nước uống cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tỉnh Phú Yên; tặng 1200 hộp mì và 2.500 cây xúc xích cho Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Phú Yên

Chương trình được triển khai từ ngày 27/06 đến 03/07/2021, theo đó, Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh cũng đã trao tặng 350 suất quà nhu yếu phẩm; 500 chai sát khuẩn 330ml; 600 chai nước tương; 700 lon yến; 1.000 khẩu trang y tế các loại; 1.000 bộ trang bị bảo hộ y tế phòng, chống dịch Covid-19 và 500 mặt nạ chống giọt bắn; 1.100 hộp sữa; 2.000 chai nước uống Vitamin; 3.000kg gạo; 3.000 suất cơm; 7.800 chai nước suối; 16.500 gói mì … cho Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Phú Yên, người dân trong khu cách ly - phong tỏa, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 đang ở các khu vực phong tỏa, khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tổng trị giá Chương trình huy động được hơn 600 triệu đồng, do Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, Tình nguyện viên Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK), các nhóm: Chiến hữu Vận tải, EDEPOT, Hãng tàu Quốc tế, Nguyễn Vũ Gia cùng các mạnh thường quân hỗ trợ nguồn lực./.

 

Bảo Kính