Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện 2024 cấp Trung ương

19:39 18/01/2024     634

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 18/01, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện 2024 cấp Trung ương và phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình

 

Dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và gần 2.000 bà con nhân dân, đoàn viên, Hội viên, thanh niên, học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam kêu gọi các cấp bộ Hội, Hội viên, thanh niên cả nước luôn noi theo tấm gương của đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đầu tiên để viết tiếp truyền thống vinh quang của Hội LHTN Việt Nam và tích cực hưởng ứng các nội dung thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, cụ thể hóa nội dung thi đua thành những chương trình, phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị để biến đợt thi đua thành một bước chạy đà hết sức quan trọng cho một nhiệm kỳ mới của Hội LHTN Việt Nam với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta phía trước.

 

Nghi thức phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX

 

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa và thiết thực để chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế như: Thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Điền; tặng 20 xe đạp và 20 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hỗ trợ xây dựng 02 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” (mỗi nhà 80 triệu đồng) và 02 “Phòng tin học cho em” (mỗi phòng 70 triệu đồng), 01 nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng.

Chương trình cũng trao tặng dụng cụ tập luyện thể dục thể thao và hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại Công viên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trị giá 200 triệu đồng; tặng 03 thuyền cứu hộ cho 03 thôn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; tặng 50 suất quà Tết cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng gần 1.000 áo ấm cho các em học sinh đang theo học tại tiểu học trên địa bàn.

Tổng trị giá các công trình, phần việc gần 01 tỷ đồng.

 

Khánh thành công trình tặng dụng cụ tập luyện thể dục thể thao và hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại Công viên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

 

Trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi như: đồng diễn semaphore, vũ khúc thanh niên, nhảy dân vũ quốc tế, các trò chơi dân gian,… thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia; đồng thời tổ chức tư vấn, khám bệnh “Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi” cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng các phần quà.

Anh Nguyễn Ngọc Lương thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Quảng Điền

 

Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân Tình nguyện năm 2024 cấp Trung ương thuộc Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2024 với chủ đề “Năm Thanh niên Tình nguyện”, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Thông qua chương trình nhằm phát huy mạnh mẽ sức trẻ, vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của Hội viên, thanh niên cả nước chung tay giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời qua đó tạo môi trường để thanh niên có điều kiện rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo; củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh.  
 

 

Thùy Trang