Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái

10:19 18/07/2019     1271

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 17/7, đoàn công tác duyệt Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Cùng dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban, Sở, ngành tỉnh Yên Bái

 

Tại buổi làm việc, chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội Hội cấp cơ sở; công tác chuẩn bị về nội dung và các điều kiện chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Theo đó Đại hội dự kiến được tổ chức trong 02 ngày 24, 25/8/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham gia của 219 đại biểu chính thức.

Sau khi nghe báo cáo và góp ý của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban Hội tỉnh Yên Bái. 

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện các nội dung văn kiện theo phần góp ý của đoàn công tác Trung ương Hội; đồng thời chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội điểm cấp tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh soát xét lại tình hình thực tế để tiếp tục điều chỉnh công tác nhân sự, bổ sung, sắp xếp hợp lý nội dung các văn kiện, chương trình đại hội. 

Đặc biệt, chú trọng đến các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp hoạt động trọng nhiệm kỳ tới, bám sát với nhiệm vụ và thực tiễn của tỉnh, đồng thời triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền, các chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Yên Bái lần thứ V, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Yên Bái là một trong bảy đơn vị trên toàn quốc được chọn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam điểm cấp tỉnh.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm mô hình kinh tế tổng hợp nuôi cá lồng, kết hợp với kinh doanh vận tải, xay xát của đoàn viên Đỗ Văn Nhất tại thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. 

 

Đoàn công tác thăm mô hình kinh tế tổng hợp nuôi cá lồng tại huyện Yên Bình

 

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2014 với số vốn 40 triệu đồng, Đỗ Văn Nhất đã tận dụng thế mạnh của địa phương mạnh dạn đóng 04 lồng cá để phát triển kinh tế theo mô hình nuôi cá lồng với các loại cá đặc sản như cá nheo, cá ngạnh... 

Vừa làm vừa học trên mạng internet, cộng với sự giúp đỡ của huyện đoàn về vốn vay, kỹ thuật, tư vấn các địa chỉ tin cậy để mua con giống, vật liệu đóng lồng và giới thiệu đầu ra, đến nay mô hình đã mở rộng quy mô ra 14 lồng cá, kinh doanh vận tải, thu mua cá để tiêu thụ tại các nhà hàng với sản lượng 100 -150kg/ngày, kết hợp làm dịch vụ xay xát, hàng năm cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã biểu dương tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên Đỗ Văn Nhất. Bí thư Trung ương đoàn hi vọng mô hình tiếp tục được mở rộng quy mô và nhân rộng trong thanh niên trong đoàn viên thanh niên của xã và đề nghị Ban Thường vụ tỉnh đoàn, huyện đoàn cần quan tâm hơn nữa, phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương nghiên cứu phương án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp để Phong trào thanh niên phát triển kinh tế của Yên Bái trở thành phong trào mạnh của thanh niên cả nước./.

 

Hoàng Nối -TĐ Yên Bái (NA)