Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc mừng thanh niên tôn giáo mùa Giáng sinh an lành

09:37 19/12/2020     848

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 18/12/2020, tại Hà Nội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đến chúc mừng Tổng hội – Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) nhân dịp đón mùa Giáng sinh 2020.

Tham gia Đoàn công tác có anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện Văn phòng Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

 

Đoàn công tác Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Tổng hội – Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) nhân dịp Giáng sinh 2020.

 

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn đã gửi lời chúc tới các mục sư và toàn thể giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn ấn tượng với sự tích cực tham gia thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống của các tín đồ Tin lành, nhất là các gia đình nghèo để đồng bào được ổn định cuộc sống, từ đó góp phần xây dựng đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Anh Tuấn cũng ấn tượng với mô hình cai nghiện ma túy của Hội Thánh tổ chức và mong muốn mô hình này sẽ được công nhận và nhân rộng.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2021 sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho các bạn thanh thiếu nhi tôn giáo và không tôn giáo để tạo sân chơi, giao lưu gắn kết; giúp đỡ các đối tượng thanh niên yếu thế; các hoạt động chăm lo tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo, khởi nghiệp trong thanh niên.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam mong muốn, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc và Hội thánh tiếp tục tạo điều kiện để các bạn thanh thiếu niên là tín đồ tham gia tích cực vào các phong trào của Hội, cùng hướng thanh niên và giáo dân thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; phối hợp với Hội LHTN Việt Nam để chăm lo đời sống của thanh niên nói chung và thanh niên tín đồ tôn giáo nói riêng.

Trân trọng cảm ơn tình cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tới bà con giáo dân, đặc biệt là thanh thiếu niên tín hữu, Mục sư - Hội Trưởng Nguyễn Hữu Mạc khẳng định, Hội thánh sẽ tiếp tục giáo dục tín hữu sống phúc âm phụng sự Chúa và phụng sự Tổ quốc; khuyến khích thanh thiếu nhi là tín hữu tham gia vào các hoạt động của Đoàn,Hội. Bên cạnh đó, Hội thánh, luôn đồng hành cùng thanh niên, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào của Đoàn, Hội để cùng nhau đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đến chúc mừng Tổng Giám mục Hà Nội.

 

Đoàn công tác đã gửi thư chúc mừng Giáng sinh của Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tới Tổng Giám mục.

 

THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

Hòa cùng không khí Giáng sinh ấm áp, an lành đã lan tỏa khắp nơi trên thế giới, mùa Giáng sinh 2020 đang về trong niềm hân hoan của thanh niên Công giáo và Tin Lành, thay mặt Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôi trân trọng gửi đến các vị giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể thanh niên Ki Tô hữu cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2020, cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Công giáo và Tin lành với truyền thống “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” luôn hăng hái tham gia các hoạt động an sinh xã hội của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, xung kích đi đầu tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Lễ Giáng sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả của bão lũ tại miền Trung và hạn hán, xâm ngập mặn tại khu vực Tây Nam bộ. Tôi được biết, với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, các giáo hội và đồng bào Kitô hữu đã và đang chung sức cùng nhân dân cả nước chủ động, tích cực tham gia việc phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão lũ tại miền Trung và hạn hán, xâm ngập mặn tại khu vực Tây Nam bộ bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo... Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ghi nhận, tán dương những đóng góp tích cực của quý vị vào sự phát triển chung của tổ chức Hội và tin tưởng rằng trong thời gian tới Quý giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ cùng với thanh niên Ki Tô hữu sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng tổ chức Hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và giáo lý, giáo luật, tích cực tham gia Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Trong niềm vui kỷ niệm ngày Thiên Chúa giáng sinh, với tinh thần thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, tôi tin tưởng toàn thể thanh niên Công giáo và Tin lành dưới sự dìu dắt của Quý giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ sẽ cùng thanh niên cả nước tiếp tục có những đóng góp tích cực cho phong trào thanh niên nói chung và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nói riêng, khẳng định vai trò của thanh niên nước nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một lần nữa, kính chúc Quý giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể thanh niên Ki Tô hữu cả nước đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc, một năm mới sức khỏe và thành công.

Trân trọng!

Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

 

Bảo Anh