Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

14:29 14/10/2021     1069

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1056 – 15/10/2021), sáng 14/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam.

 

 

Tại đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thắp hương trước anh linh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và tham quan các gian trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng; thành kính tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chính trị - quân sự lỗi lạc của Đảng, quân đội, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

 

 

Ghi sổ lưu niệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương viết: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cán bộ, hội viên vinh dự, tự hào và xúc động được tới thăm và thắp nén hương tưởng nhớ tới Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người lãnh đạo tài ba, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, có những đóng góp to lớn cho cách mạng nước ta; người Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đầu tiên.

 

 

Tưởng nhớ, khắc ghi công lao to lớn của Đại tướng đối với đất nước, với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và thế hệ trẻ, thế hệ trẻ hôm nay xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu rèn luyện, học tập, lao động xứng đáng với niềm tin yêu, tình cảm và kỳ vọng Đại tướng luôn dành cho thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và phát triển.

Trước đó, ngày 13/10, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Học viện (15/10/1956 - 15/10/2021).

 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những cố gắng của tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của học viện đã luôn đoàn kết xây dựng học viện phát triển. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Học viện đã rất kịp thời chuyển đổi hình thức giảng dạy, ứng dụng chuyển đổi số để vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa thực hiện tốt công tác giảng dạy, hoàn thiện các nội dung chương trình đào tạo đã đề ra. Học viện đã có nhiều tích cực trong việc mở mới và nâng cao chất lượng các lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ Đoàn theo đối tượng, lĩnh vực công tác.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị trong thời gian tới, tập thể học viện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thường xuyên nghiên cứu, đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, học viện cần sớm có giải pháp hiệu quả, để thích ứng trong điều kiện "bình thường mới", thích ứng an toàn, hiệu quả trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu./.

 

Bảo Anh