Cao Bằng: Tuyên dương Thanh niên dân tộc thiểu số ít người, Thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu

08:37 17/12/2013     1575

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 13/12/2013, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Hội nghị Tuyên dương Thanh niên dân tộc thiểu số ít người, Thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2013.

CTV Bế Như Nguyệt – TĐ Cao Bằng
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng bằng khen và quà cho các đại biểu


Đến dự có đồng chí Nông Đức Ngọc - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Tá Quân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Cao Bằng; đồng chí Bế Đăng Khoa - Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 44 thanh niên dân tộc thiểu số ít người, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác Thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu giai đoạn 2010 – 2013; tham luận của các đơn vị và trao đổi về các chính sách dân tộc, tôn giáo. Theo đó,  trong thời gian qua thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn 2010 – 2013, toàn tỉnh có trên 100.000 lượt đoàn viên thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các chính sách dân tộc, tôn giáo; các cấp bộ Đoàn – Hội tổ chức được 1020 đợt giáo dục pháp luật cho trên 80.000 lượt ĐVTN; 89.641 đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 44 gương thanh niên dân tộc thiểu số ít người, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu đã có thành tích tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu niên cũng như có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương, đơn vị trong thời gian qua.

Hội nghị là dịp để đoàn viên, hội viên thanh niên các dân tộc thiểu số ít người và thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh có điều kiện được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động Đoàn - Hội tại cơ sở và tìm hiểu về truyền thống văn hóa của các dân tộc; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, qua đó góp phần thúc đẩy sự  phát triển của quê hương ngày càng giàu mạnh.