Cần Thơ: Hơn 1.000 ĐVTN tham gia hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2019

16:18 18/03/2019     1434

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 17/03, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố Cần Thơ đã diễn ra Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2019, với Chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND thành phố Cần Thơ, Công ty Honda Việt Nam, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.

Đ/c Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và ông Phùng Văn Huệ - Trưởng Khối An toàn Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ


Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đào Chí Nghĩa – Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ đã kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên hãy nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, mỗi đoàn viên thanh niên hãy là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cũng thực hiện các hành vi đảm bảo an toàn giao thông. Qua đó, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.


Dịp này, Thành đoàn Cần Thơ và Ban an toàn giao thông thành phố đã ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động năm 2019; ra mắt Đội hình thanh niên tham gia xử lý tình huống bất thường của giao thông tại 09 quận, huyện; đội tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông với xe khách, xe tuyến đường dài; ra mắt camera 360 an toàn giao thông ghi nhận lại những hình ảnh đẹp, văn hóa giao thông, những hình ảnh vi phạm luật giao thông.

Sau Lễ phát động, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố Cần Thơ, Ban Tổ chức Lễ phát động đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: tập huấn kỹ thuật lái xe mô tô an toàn, khoa học; triển lãm tranh ảnh và tuyên truyền tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT; tọa đàm Thanh niên với Văn hóa giao thông trên địa bàn; tổ chức các đội hình tuyên truyền tại các bến xe, điểm đen ATGT trên địa bàn thành phố…

Đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm định hướng, tuyên truyền và phổ biến về văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên các cấp. Thông qua đó, góp phần nâng cao ý thức của tuổi trẻ và người dân thành phố trong việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

 

Bé Như, TĐ Cần Thơ-BA