Cần chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức Hội

09:13 22/01/2019     6283

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Hội LHTN thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị trấn lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được chọn Đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung trong toàn tỉnh.

Hội LHTN tỉnh và các đại biểu chúc mừng Ủy ban Hội  LHTN thị trấn Phố Mới khóa III, nhiệm kỳ 2019-2014 ra mắt Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Hội và phong trào thanh niên của thị trấn Phố Mới có nhiều chuyển biến tích cực toàn diện trên các mặt công tác; hoạt động Hội bám sát nhiệm vụ của địa phương, gắn với nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh niên; các cuộc vận động, chương trình của Hội được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, đạt một số kết quả nổi bật, như: xây dựng 6km đường điện chiếu sáng công cộng trị giá 71 triệu đồng; xây dựng 40m² nhà để xe cho cán bộ, giáo viên trường Mầm non thị trấn trị giá 11 triệu đồng; dựng 02 biển quảng cáo miễn phí trị giá 05 triệu đồng; trồng và chăm sóc 250 cây xanh các loại…

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN thị trấn Phố Mới phấn đấu tập hợp thanh niên đạt hơn 60%; mỗi năm kết nạp từ 40 - 60 hội viên mới; thành lập 01 Câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo”, 02 Câu lạc bộ “Thanh niên đường phố”; giới thiệu, tạo viêc làm cho từ 50 - 100 thanh niên/năm…Qua các phong trào, đã có 154 đoàn viên thanh niên được kết nạp vào tổ chức Hội, nâng tổng số hội viên Hội LHTN toàn thị trấn lên gần 1.000 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 12 Chi hội.

Với tinh thần "Đoàn kết - sáng tạo - đổi mới - phát triển", Đại hội đã hiệp thương cử 15 đại biểu tham gia Ủy Ban Hội LHTN thị trấn Phố Mới khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 06 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã biểu dương những thành tích mà Hội LHTN thị trấn Phố Mới nói riêng và toàn tỉnh Bắc Ninh nói chung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đồng thời, nâng cao chất lượng về nội dung, đổi mới phương thức hoạt động để công tác giáo dục của Hội tiếp cận gần gũi và rộng rãi hơn đến các đối tượng thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội mạnh về số lượng và chất lượng; chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức Hội.

Bên cạnh đó, Hội cùng với tổ chức Đoàn cần hành động thật cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên. Các cấp Hội cần chủ động phối hợp với các đoàn thể, tổ chức nhiều phong trào hành động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương một cách sáng tạo, đậm chất tuổi trẻ, gắn với địa bàn dân cư, sát với từng đối tượng thanh niên.

 

Đ/c Nguyễn Nhân Chinh – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên

 

Nhân dịp này, Hội LHTN thị trấn Phố Mới và 02 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được Hội LHTN tỉnh tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thị trấn Phố Mới khen thưởng.

Theo kế hoạch Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở của tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành trước tháng 5 /2019, Đại hội cấp huyện hoàn thành trước tháng 8/2019, Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 10/2019

 

Vũ Linh, TĐ Bắc Ninh-BA