Các cấp bộ Hội, hội viên thanh niên phải gương mẫu, đi đầu trong xây dựng lối sống mới

08:54 18/09/2019     12377

Hoạt động Hội, Đội   Các cấp bộ Hội, hội viên thanh niên phải gương mẫu, đi đầu trong xây dựng lối sống mới có kỷ cương, lành mạnh; chống tư tưởng thực dụng, lối sống ích kỷ, buông thả; phát huy lòng yêu nước làm cho tuổi trẻ gắn mình với xã hội, nhân dân và Tổ quốc...

Sáng ngày 18/9, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự phiên khai mạc Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Hội LHTN một số tỉnh, thành phố cùng 200 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 2.800 thanh niên trên địa bàn tỉnh tham dự đại hội.

 

Đại hội có 200 đại biểu tham dự đại diện hơn 278 nghìn thanh niên tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Xuân Tùng - TP

 

5 năm qua, cùng với sự phát triển lớn mạnh của phong trào thanh niên cả nước, công tác Hội và phong trào thanh niên Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến mới, toàn diện. Đến nay, đã có 10/10 chỉ tiêu Đại hội Hội LHTN tỉnh Ninh Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 đạt và vượt (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt).

Nổi bật là các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. 5 năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đóng góp công sức, trí tuệ tham gia xây dựng mới 38 km đường giao thông nông thôn, 205 km giao thông thủy lợi nội đồng, xây dựng mới 45 nhà văn hóa, xây mới, cải tạo, sửa chữa 413 nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách; lắp đặt 315 km đường điện thắp sáng, trị giá trên 5 tỷ đồng; tổ chức 316 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 32.000 lượt người với số tiền gần 2 tỷ đồng; tổ chức 145 đợt hiến máu tình nguyện với 45.025 lượt thanh niên tham gia hiến máu và đã thu được 29.266 đơn vị máu...

Cũng trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho trên 200.000 lượt ĐVTN, hội viên; giới thiệu việc làm cho trên 12.000 thanh niên; phối hợp thành lập được 270 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ vốn vay gần 202,5 tỷ đồng, giải quyết cho 1.184 ĐVTN được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên được quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội và thanh niên Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua. Để phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên.

Các cấp bộ Hội, hội viên thanh niên phải gương mẫu, đi đầu trong xây dựng lối sống mới có kỷ cương, lành mạnh; chống tư tưởng thực dụng, lối sống ích kỷ, buông thả; phát huy lòng yêu nước làm cho tuổi trẻ gắn mình với xã hội, quan tâm tới mọi người, tới nhân dân và Tổ quốc, từ đó xây dựng hoài bão lớn, phấn đấu hết mình cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần kiên trì mục tiêu “Đoàn mạnh, Hội rộng” với phương châm ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội hoặc các hoạt động của Hội. Tổ chức Hội cần có hình thức, biện pháp thích hợp; chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên; sinh hoạt chi hội để thu hút hội viên, thanh niên.

Quan tâm tới các đối tượng thanh niên trong các lĩnh vực đặc thù, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương qua đó để phát triển hội viên, đa dạng loại hình tập hợp đoàn kết thanh niên. Thực hiện tốt việc phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó các cấp bộ Hội cần làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ vốn cho thanh niên lập thân lập nghiệp và tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh về việc “Quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”, qua đó kịp thời động viên, khuyến khích những người trẻ có tâm huyết, ý chí, không chỉ lo cho bản thân mà luôn có ý tưởng mới và mong muốn đóng góp cho xã hội, phát triển đất nước. Mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ, tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp uỷ đảng, các cơ quan chính quyền, đoàn thể trong tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động ngày càng có hiệu quả.

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng - TP


Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào thanh niên Ninh Bình trong 5 năm qua. Đồng thời khẳng định, với sự hỗ trợ, đồng hành của tổ chức Hội, Ninh Bình đã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, điển hình tiên tiến. Đây là những kinh nghiệm hay cần được nhân rộng trong các cấp Hội toàn quốc.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Ninh Bình yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới; trong đó đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm, tiêu biểu là: Phấn đấu hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên, trong đó ít nhất 550 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định; Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 10.000 người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 15 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước...

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 43 người. Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa IV được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa V.

Đại hội cũng hiệp thương chọn cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao bằng khen của T.Ư Hội đến các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng - TP

 

Nhân dịp này, 21 tập thể và cá nhân đã được Trung ương Hội LHTN Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, giai đoạn 2014-2019.

 

Nguồn Báo Ninh Bình-BA