Bình Thuận: Tuyên dương 57 gương thanh niêu tiêu biểu trên các lĩnh vực

15:45 17/09/2022     546

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên dương Thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu, Các CLB, Đội, Nhóm, Thiện nguyện; gương thanh niên tiêu biểu “Việc tốt mỗi ngày - chạm những yêu thương” và thanh niên vượt khó năm 2022.

Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, trình diễn trang phục truyền thống với chủ đề “Sắc màu người dân tộc Bình Thuận”, tham gia các hoạt động giao lưu giữa các gương điển hình… tất cả đã hòa quyện vào nhau tạo nên một chương trình Liên hoan thật đẹp, thật ý nghĩa và thật thành công.

 

Tuyên dương 24 gương thanh niên dân tộc tôn giáo

 

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng Nhà nhân ái cho em Thổ Thị Kim Phượng hiện đang sinh sống tại xã Phan Điền, huyện Bắc Bình, là học sinh lớp 11 trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh; trao tặng 07 suất học bổng cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… tổng giá trị 90 triệu đồng.

 

Giao lưu với các gương điển hình

 

Cùng đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 24 gương thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu có nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn, Hội tại địa phương, đơn vị; 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện; 15 gương thanh niên tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; 8 thanh niên vượt khó.

Tuyên dương 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thiện nguyện

 

Chương trình Thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu, Các CLB, Đội, Nhóm, Thiện nguyện; gương thanh niên tiêu biểu “Việc tốt mỗi ngày - chạm những yêu thương” và thanh niên vượt khó năm 2022 là sự tiếp nối các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 và hưởng ứng đợt kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022); thông qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, niềm vinh dự, tự hào, xây dựng động cơ phấn đấu cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và vinh danh những điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên trong toàn tỉnh./.

 

Quỳnh Trân