Bình Thuận: Nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội LHTN tỉnh trong 6 tháng đầu năm

09:53 10/07/2019     1078

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 9/7, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả mang màu sắc riêng của Hội

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận cho ý kiến về kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019, đánh giá phân tích những nguyên nhân, hạn chế và đề xuất những giải pháp thực hiện cho tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh những tháng tiếp theo. 

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã tham gia góp 1.693 ngày công thực hiện cứng hóa 12.686 m2 mặt đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình ánh sáng an ninh với tổng chiều dài 23km; nạo vét 74 km kênh mương nội đồng; phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp xây dựng mới 11 và sửa chữa 15 căn nhà nhân ái và nhà văn hóa thôn, khu phố; tổ chức 28 đợt hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị  với sự tham gia của 2.231 lượt hội viên thanh niên tham gia. 

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn khởi nghiệp lồng ghép tham quan học tập các mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công tại tỉnh và giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả của thanh niên; 12 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho thanh niên; tư vấn, hỗ trợ 14.656 hộ là đoàn viên, hội viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế của địa phương và Trung ương... 

Ngoài ra, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh phối hợp các tổ chức Đoàn tổ chức 124 hoạt động tình nguyện về các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, thăm và tặng 4.600 suất quà cho gia đình nghèo. Qua đó đã tổ chức thăm và tặng quà cho 2.039 gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn, trao 418 suất học bổng, 60 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, khám phát thuốc miễn phí cho 4.310 đối tượng, trao 240 thẻ bảo hiểm y tế, hiến 1.451 đơn vị máu…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Sinh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà qua 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động riêng mang màu sắc của Hội, nhiều hoạt động phong trào có sự chuyển biến rõ nét và chất lượng hoạt động ngày càng nâng cao, vai trò của tổ chức Hội khá rõ nét và chất lượng đồng đều ở các đơn vị. Các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các chương trình của Hội được triển khai rộng khắp đến đông đảo hội viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng.

Ngoài ra, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong thời gian vừa qua. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội trong thời gian vừa qua mặc dù được quan tâm nhưng chưa đến được đông đảo hội viên, thanh niên; công tác củng cố tổ chức, nắm bắt thực lực thanh niên nhất là tại cơ sở và công tác xây dựng tổ chức Hội trong các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế; nhiều chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đạt kết quả chưa cao; tình hình các CLB, Đội, Nhóm thiện nguyện, tự nguyện theo sở thích hiện nay phát triển nhiều ở các địa phương nhưng chưa có các hoạt động kết nối, gắn kết các CLB, Đội, Nhóm trên cùng tham gia các phong trào, hoạt động chung của Đoàn – Hội; một số cơ sở Hội còn lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động, chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên…

Dịp này, các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và lấy ý kiến góp ý về Đề án xây dựng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

 

Quỳnh Trân -TĐ Bình Thuận (NA)