Bình Thuận: Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2021

16:48 26/11/2021     997

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Được tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến, Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2021 của Bình Thuận diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực với ĐVTN.

 

Trao tặng bộ dụng cụ sơ cứu tai nạn giao thông cho Đội hình tình nguyện sơ cấp cứu TNGT

 

Tình hình an toàn giao thông tại tỉnh ta những năm qua vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các vụ tai nạn giao thông có tỉ lệ gia tăng hay giảm phụ thuộc rất nhiều vào ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông của mỗi người. Đặc biệt, trong đối tượng đoàn viên, thanh niên vẫn còn rất nhiều trường hợp cố tình vi phạm luật an toàn giao thông như: lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường, điều khiển xe moto, xe gắn máy khi đã sử dụng rượu, bia,.. những điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vô cùng lớn.

Hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm an toàn giao thông”, ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2021 thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham dự, ngày hội được diễn ra trong 01 ngày với nhiều nội dung hấp dẫn, thiết thực, cụ thể như: Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn; Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho Đội hình Sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông và đoàn viên thanh niên; Triển khai mô hình Tủ nón đội viên – giữ trọn ước mơ qua đó trao tặng 10 tủ nón trị giá 20 triệu đồng cho 10 liên đội trên địa bàn thành phố Phan Thiết; Thăm hỏi 02 gia đình có thân nhân tử vong do tai nạn giao thông trị giá 2 triệu đồng.

 

 

Đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: “Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã linh hoạt trong việc lồng ghép giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến để tổ chức chương trình. Ngoài những nội dung tập huấn an toàn giao thông, tập huấn sơ cấp cứu, tổ chức đố vui có thưởng,…

Điểm nhấn năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đến thăm và động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người thân bị tử nạn, thương vong do tai nạn giao thông, đây không chỉ thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đối với các gia đình có người thân không may qua đời vì tại nạn giao thông mà còn gửi thông điệp sâu sắc đến các bạn đoàn viên, thanh niên cần trang bị cho bản thân và gia đình những kiến thức an toàn giao thông và sơ cấp cứu ban đầu đề phòng những trường hợp không may xảy ra vì tai nạn giao thông. 

Trong thời gian tới, Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn cũng mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông thực hiện tốt cuộc vận động “4 không” (không điều khiển mô tô, xe máy khi không có giấy phép lái xe; không lạng lách đánh võng, vượt quá tốc độ khi điều khiển mô tô, xe máy; không cổ vũ đua xe trái phép; không điều khiển mô tô, xe máy khi đã uống rượu, bia); Tích cực nghiên cứu nhiều mô hình, giải pháp hay, hiệu quả về tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và văn hóa giao thông phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị và đặc thù của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện; cụ thể hóa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình rèn luyện hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới để thực hiện và làm cơ sở đánh giá thi đua của các chi đoàn, đánh giá chất lượng đoàn viên.”

 

Thăm và tặng quà gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông

 

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông là hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn giao thông để hạn chế thấp nhất tai nạn ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.

 

Thanh Xuân