Bình Thuận: 130 đại biểu tham dự Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

14:13 27/05/2019     846

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, Hội LHTN Việt Nam huyện Tánh Linh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp huyện.

Ủy ban Hội huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Tánh Linh cơ bản thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trọng tâm gắn với chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên hàng năm.

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" thời gian qua được các cấp bộ Hội trong toàn huyện tập trung triển khai trên nhiều mặt như công tác tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên, cuộc vận động thang niên thi đua rèn luyện, cuộc vận động thanh niên thi đua cống hiến, cuộc vận động thanh niên sống có trách nhiệm. Tiêu biểu trong nhiệm kỳ đã tổ chức 259 chương trình văn nghệ, 36 giải bóng đá, 42 giải bóng chuyền; phối hợp nhận cảm hoá 137 thanh niên chậm tiến; vận động 66 thanh niên cai nghiện ma tuý thành công; 31 thanh niên hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng; quyên góp 300 chăm, hơn 3.000 bộ quần áo, 2.000 bộ đồ dùng học tập, 199 xe đạp trị giá 352 triệu đồng; sửa chữa 25 căn nhà, xấy mới 07 căn nhà; xây dựng 04 cầu dân sinh với tổng kinh phó 141 triệu đồng...

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên luôn được Ủy ban Hội huyện Tánh Linh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính lâu dài trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Đến nay, toàn huyện có 15.561 hội viên, trong đó, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội huyện đã phát triển được 9.394 hội viên và giới thiệu kết nạp Đoàn 5.690 hội viên.

Với phương châm hành động “Thanh niên Tánh Linh - đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội huyện tập trung vào 10 chỉ tiêu trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bao gồm: 100% cán bộ, hội viên thực hiện “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; Hàng năm, Ủy ban Hội huyện phối hợp thực hiện 01 công trình thanh niên cấp huyện, 100% cơ sở Hội có công trình hoặc phần việc thanh niên; Phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 5.000 lượt hội viên, thanh niên; phối hợp giải quyết việc làm cho 500 thanh niên; Hỗ trợ ít nhất 05 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức ít nhất 05 đợt hoạt động tình nguyện về vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1500 người dân có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 1.000 đơn vị máu; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến; Phát triển mới 5.000 hội viên; phát triển lên Đoàn 3.000 hội viên tiêu biểu; Thành lập mới ít nhất 03 Chi hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đại hội hiệp thương chọn Ủy ban Hội huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 27 anh chị. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Hội huyện khoá IV được tín nhiệm tái cử Chủ tịch hội khoá V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

 

Quỳnh Trân - TĐ Bình Thuận (NA)