Bình Phước: Ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò xung kích của thanh niên Phật giáo

21:59 25/03/2024     373

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 25/3/2024, tại Hội trường Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2025.

Theo báo cáo nhanh của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, từ năm 2019 đến nay, vào những dịp lễ lớn như: Đại Lễ Vu Lan báo hiếu, Lễ Phật Đản và các ngày lễ lớn trong năm, các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 120 buổi đi thăm, chúc mừng, tặng quà các chức sắc, chư tăng, phật tử tại các cơ sở tôn giáo, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp; phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tổ chức hơn 80 chương trình an sinh xã hội như: trao tặng quà, xây dựng nhà nhân ái, nhà thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí cho thanh niên và người dân với tổng trị giá gần 09 tỷ đồng. 

 

 

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Trọng Lâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn xác định công tác phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được đề ra trong Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên hàng năm. Đồng thời Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực phối hợp với Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Anh Nguyễn Trọng Lâm khẳng định, sau buổi ký kết hôm nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai hiệu quả các nội dung hai bên ký kết và chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa chương trình phối hợp bằng các hoạt động.

Theo Đại đức Thích Bửu Hòa - Chánh Văn Phòng Ban Trị Sự giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước, trưởng Ban Trị Sự giáo hội Phật Giáo Việt Nam huyện Lộc Ninh, đây là chương trình phối hợp công tác rất ý nghĩa và thiết thực. 

Đại đức khẳng định, lực lượng thanh thiếu niên luôn giữ một vai trò quan trọng, vai trò xung kích tiên phong trên các lĩnh vực, trong đó có các tăng ni trẻ và thanh thiếu niên là tín đồ Phật giáo. Để phát huy được vai trò của lực lượng thanh thiếu niên nói chung và phát huy vai trò xung kích của thanh niên Phật giáo nói riêng cần phải có sự phối hợp, chung tay giữa chính quyền và Giáo hội, phải xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2025, hai bên sẽ phối hợp tổ chức vận động chức sắc, tăng ni trẻ và thanh thiếu niên Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên Phật tử thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và sự đóng góp của người dân trong việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng đến các đối tượng là thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số; Tổ chức tuyên truyền cho các Phật tử và thanh niên tôn giáo về Cuộc vận động “Toàn dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Vận động thanh niên và Nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định và phân loại rác thải tại nguồn, không đổ rác thải ra khu vực công cộng, dọn dẹp khơi thông cống rãnh; phân loại rác tại nguồn, xóa bỏ các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường; trồng, chăm sóc cây xanh tại trụ sở cơ quan, đơn vị;…/.
 

Lê Đạt