Bình Dương: Hành trình “Tháng Ba biên giới” nghĩa tình

11:50 18/03/2024     517

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Từ ngày 15/3 đến 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình “Tháng Ba Biên giới” tại tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

 

Tỉnh đoàn Bình Dương trao bảng tượng trưng thực hiện các công trình, phần việc tại Đắk Lắk

 

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Doãn Tới - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Đắk Lắk; đồng chí H Giang Niê - Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk...

 

Trao học bổng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

 

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Bình Dương đã trao bảng tượng trưng các công trình, phần việc tại Đắk Lắk với tổng giá trị 220 triệu đồng gồm: 20 suất học bổng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 20 triệu đồng; trao 10 phần quà nhu yếu phẩm tặng người dân khó khăn tổng trị giá 5 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc và trao tặng quà với số lượng 200 suất tổng trị giá 100 triệu đồng; tổ chức gian hàng áo ấm 0 đồng cho thanh thiếu nhi là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

 

Tỉnh đoàn Bình Dương trao quà tặng người dân khó khăn

Người dân được khám bệnh và phát thuốc miễn phí

 

Trong khuôn khổ Chương trình, chiều ngày 16/3, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên 02 đơn vị đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk; tham quan Bến phà vượt sông Sê Rê Pốk; tìm hiểu về lịch sử Cột mốc số 45; trồng cây xanh tại “Vườn ươm thanh niên”; sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu truyền thống Bộ đội Biên phòng”. 

 

Khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”

 

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Bình Dương đã trao tặng 30 bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” và trao 5 phần quà tặng các chiến sĩ đồn biên phòng. 

 

Tặng quà cho các chiến sĩ biên phòng

 

Qua chương trình đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc. Đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia./.

Thiên Phúc