Bình Dương: Hành trình “chuyến xe nhân ái”, lần III năm 2018

14:19 07/08/2018     1449

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày từ 03 - 05/8, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp cùng thị Đoàn Dĩ An, CLB Thầy thuốc trẻ huyện Bàu Bàng tổ chức hành trình “Chuyến xe nhân ái” lần III năm 2018.
Hành trình “Chuyến xe nhân ái” lần III năm 2018 được thực hiện tại 2 tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk - Nơi có đồng bào dân tộc thiểu số là người Ê - đê và H’Mông sinh sống. Đây là lần đầu tiên đồng bào dân tộc thiểu số tại Bon U1, Thị trấn Eat’ling được quan tâm, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.




Đoàn Y, Bác sĩ thực hiện khám bệnh cho bà con
Đoàn y, bác sĩ thực hiện khám bệnh cho bà con


Tại hai tỉnh, các y bác sĩ CLB Thầy thuốc trẻ huyện Bàu Bàng và cán bộ Tỉnh đoàn đã hướng dẫn bà con cách sinh hoạt hợp vệ sinh, giữ gìn môi trường sống, kế hoạch hóa gia đình; khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 100 đồng bào dân tộc thiểu số Bon U1, thị trấn Eat’ling, huyện CưJut, tỉnh Đăk Nông; tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc học giỏi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2000 vở viết hỗ trợ các em học sinh đồng bào dân tộc trên địa bàn. Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã trao tặng các nhu yếu phẩm cho bà con gồm: mùng mền, mì gói, giày dép, cặp sách…



Đ/c Nguyễn Tấn Đạt – Phó Bí Thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng Bác sĩ Chuyên khoa II – Huỳnh Minh Chín, PGĐ Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn
Trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn


Hành trình “Chuyến xe nhân ái” lần này đã thể hiện ý nghĩa nhân văn, thiết thực và phù hợp với đối tượng được thụ hưởng. Các hoạt động trong hành trình không chỉ thể hiện đạo lý “Lá lành đùm lá rách” mà còn thể hiện sự gắn kết, tình yêu thương đồng bào, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ Bình Dương, cổ vũ tinh thần sống đẹp của thanh niên đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội vì sức khỏe cộng đồng.