Bình Định: Sôi nổi Ngày hội “Thanh niên công nhân” năm 2022

11:22 18/05/2022     486

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 14/5, tại Công ty Bia Sài Gòn miền Trung - Khu Công nghiệp Phú Tài, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội “Thanh niên công nhân” năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trượng - Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.


Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng Tháng Công nhân năm 2022, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hơn 300 đoàn viên, thanh niên công nhân đang làm việc tại các Khu Công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tham dự.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ) cho 30 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng trao quyết định thành lập 02 Câu lạc bộ theo nghề nghiệp, sở thích.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tại gian hàng trợ giá cho thanh niên công nhân

 

Ngay sau buổi lễ, Ban Tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động như: Gian hàng trợ giá cho thanh niên công nhân; sàn giao dịch giới thiệu việc làm; khám bệnh phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân; Diễn đàn truyền thông Tuyên truyền sức khỏe sinh sản và làm mẹ an toàn cho thanh niên công nhân; tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy; tổ chức giải bóng đá thanh niên công nhân.

Phát biểu khai mạc tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: “Nhận thấy được tầm quan trọng của lực lượng thanh niên công nhân, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn dành sự quan tâm đúng mức cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, đặc biệt là công tác chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công nhân trên mọi lĩnh vực cuộc sống; kịp thời quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên công nhân thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần giúp ổn định đời sống thanh niên công nhân, thúc đẩy sản xuất phát triển, giảm thiểu những tác động xã hội tiêu cực mà còn góp phần phát triển giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 

Sàn giao dịch giới thiệu việc làm cho thanh niên bị mất việc do Covid-19

 

Chuỗi các hoạt động tại Ngày hội “Thanh niên công nhân” đã góp phần trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, bổ ích cho thanh niên công nhân; đồng thời, tạo môi trường giao lưu, học hỏi lành mạnh, góp phân chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, thanh niên công nhân.

 

* Cùng ngày, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19.

Đồng hành với chương trình có đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các y, bác sĩ Phòng khám đa khoa Quốc tế Thu Phúc; đại biểu Công ty cổ phần chăn nuôi C.P và thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh.

 

Tư vấn sức khỏe cho người dân hậu Covid-19 và người dân trên 40 tuổi tại trường Cao đẳng Y tế Bình Định

 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thanh niên công nhân tại Khu Công nghiệp Phú Tài; tặng 10.000 quả trứng gà, 10.000 khẩu trang y tế cho 400 người dân, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tổ chức tư vấn sức khỏe, tặng sữa bổ xương khớp, khẩu trang và trứng gà cho 100  người dân hậu Covid-19 và người dân trên 40 tuổi bị loãng xương tại trường Cao đẳng Y tế Bình Định.

 

BTC tặng sữa, khẩu trang và trứng gà cho người dân hậu Covid-19

 

Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” không chỉ là sự kiện đầy ý nghĩa mà còn là dịp để tuổi trẻ Bình Định thể hiện tình cảm, trách nhiệm, vai trò tiên phong, xung kích tình nguyện và sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Đồng thời, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, lực lượng thầy thuốc trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; tạo môi trường để lực lượng thầy thuốc trẻ trao đổi kiến thức, trau dồi chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác.

 

Cẩm Vân