Bình Định: Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 6 khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

21:33 18/01/2022     551

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 18/01, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 6 khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; kiện toàn Ủy viên Ủy ban Hội và Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

 

Anh Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021 cho Hội LHTN Việt Nam thành phố Quy Nhơn.
 


Hội nghị do anh Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh và anh Nguyễn Hoàng Sâm - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đồng chủ trì.

Tại Hội nghị, các anh chị đã cùng nghe Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định năm 2021 và dự thảo Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định năm 2022.

Qua 01 năm đầy nỗ lực, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng cờ thi đua dẫn đầu và ghi nhận đứng thứ 05 toàn quốc về triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021. Đây là sự ghi nhận xứng đáng và là động lực để các cấp bộ Hội trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, gặt hái thêm nhiều kết quả trong năm 2022.

Tại Hội nghị, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao cờ đơn vị dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021 cho 02 đơn vị: Hội LHTN Việt Nam thành phố Quy Nhơn và Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh; tặng Bằng khen xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021 cho 09 đơn vị: Thị xã Hoài Nhơn, Khối Doanh nghiệp, huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ, huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn, huyện Hoài Ân, huyện Tây Sơn, huyện An Lão.

 

Anh Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng các anh, chị được bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Hội và Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Đồng thời, trong năm 2021, toàn tỉnh vinh dự có 08 tập thể và 10 cá nhân được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương bổ sung các chức danh Ủy viên Ủy ban Hội và Ủy viên Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chia tay các anh, chị nguyên Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh,  ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp của các anh, chị đối với công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh trong thời gian qua.
 

Cẩm Vân