Bến Tre tổ chức Đại hội điểm Hội LHTNVN cấp cở sở, nhiệm kỳ 2014 - 2019

07:13 17/02/2014     2054

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 14/02, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã chính thức khai mạc. Đây là xã được Ủy ban Hội tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội trong toàn tỉnh.
13 anh, chị được chọn cử vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hiệp nhiệm kỳ 2014 - 2019
13 anh, chị được chọn cử vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hiệp nhiệm kỳ 2014 - 2019


Đến dự, có chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt nam tỉnh; đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Mỏ Cày Nam; đại biểu Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể xã Phước Hiệp; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thành viên Ủy ban Hội xã Phước Hiệp khóa IV; các anh, chị Chủ tịch Ủy ban Hội các Huyện, Thành phố, Ủy ban Hội trường Cao đẳng Bến Tre, Cao đẳng Nghề Đồng Khởi; các anh, chị Chủ tịch Ủy ban Hội các xã, thị trấn tổ chức Đại hội điểm của các Huyện - Thành phố và trường học trực thuộc tỉnh. Đặc biệt là sự có mặt của 60/60 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 243 Hội viên trong toàn xã,  đảm bảo tỷ lệ 60% đại biểu chính thức là Hội viên thuần về tham dự Đại hội.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2009 - 2014, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Phước Hiệp phát huy truyền thống Đồng Khởi, đoàn kết, tình nguyện, chủ động sáng tạo, xung kích tham gia thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên để đáp ứng nhu cầu thanh niên hiện nay và phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu tại Đại hội, anh Thái Vĩnh Lâm - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam nhấn mạnh: “Với sự nỗ lực, phấn đấu của từng cán bộ - hội viên, kết quả công tác Hội và phong trào Thanh niên xã Phước Hiệp nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương; 03 Cuộc vận động và 02 chương trình của Hội LHTN Việt Nam đã được phát huy và đi vào đời sống xã hội của thanh niên; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến rõ rệt, chất lượng hoạt động ở các Chi hội và Ủy ban hội cơ sở được nâng lên, số thanh niên được kết nạp vào Hội đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong năm năm tới, Ủy ban Hội xã cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, học tập chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục lý tưởng cách mạng cho hội viên, thanh niên phát huy vai trò tiên phong xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng lối sống lành mạnh vững vàng trước mọi tác động xấu của xã hội, tiếp tục đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực mở rộng các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, chuyển đổi mạnh mẽ các Chi hội hoạt động kém hiệu quả sang mô hình CLB, tổ, đội, nhóm sở thích”.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 13 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hiệp nhiệm kỳ 2014 - 2019, trong đó chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã được hiệp thương trực tiếp tại Đại hội với kết quả tín nhiệm đạt 100%, chị Nguyễn Thị Ngọc Hân tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội xã khóa V. Đồng thời, Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội cấp huyện với 04 anh, chị đại biểu chính thức và 02 anh, chị đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tỉnh đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo của xã Phước Hiệp, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Ủy ban Hội huyện Mỏ Cày Nam tặng giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; Ủy ban nhân dân xã Phước Hiệp tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua.

Trước đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hiệp đã tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội như: phát động hội viên, thanh niên tham gia trồng“Vuờn hoa cây xanh” tại trụ sở ấp An Khánh 1; ra mắt Câu lạc bộ “Gia đình trẻ”; tổ chức lễ kết nạp hội viên mới mang tên “Lớp Hội viên Nguyễn Chí Thanh”, liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm kỹ năng; phối hợp cùng Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của tỉnh tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 150 gia đình chính sách, hộ dân nghèo trong xã với tổng kinh phí các hoạt động trên 13 triệu đồng.