Bến Tre: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới trong tháng Ba

09:07 13/03/2021     639

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 12/3, tại Đồn Biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2021 kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

 

Tặng 02 máy rửa tay sát khuẩn tự động cho đơn vị Đồn Biên phòng Cửa Đại và Ủy ban nhân dân xã Thừa Đức (ảnh Phước Lê)

 

Trong chuỗi hoạt động Tháng Ba biên giới năm 2021, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo và bảo vệ môi trường Tổ chức chương trình như: “Vì một quê biển xanh”; “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”; “Vì một Bến Tre khỏe mạnh” ; thăm tặng quà và tư vấn sức khỏe cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. Đây là chuỗi hoạt động vô cùng thiết thực, ý nghĩa thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà với môi trường sống và cụ thể là tình yêu biển đảo, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/32021).

Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững – ICAFIS tặng 02 máy rửa tay sát khuẩn tự động cho đơn vị Đồn Biên phòng Cửa Đại và Ủy ban nhân dân xã Thừa Đức; tặng 05 thùng rác 03 ngăn (02 thùng cho Đồn Biên phòng Cửa Đại và 03 thùng cho UBH xã Thừa Đức) nhằm góp phần hướng người dân đến việc bảo vệ môi trường biển. Nhân chương trình, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được sự đồng hành của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững – ICAFIS tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh; mỗi suất 01 triệu đồng.

 

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (ảnh Phước Lê)

 

Câu lạc bộ Hạnh Nguyện thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng 20 phần quà cho các gia đình mỗi phần trị giá 650 ngàn đồng gồm 300 ngàn tiền mặt và 350 ngàn tiền quà tặng; đặc biệt tặng các gia đình 01 tấm ảnh Bác và 01 lá cờ Tổ quốc để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các gia đình vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa này sẽ tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống Đoàn – Hội từ tỉnh đến cơ sở.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức vào dịp tháng 3 hằng năm tập trung vào các địa bàn giáp biển nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Thông qua các hoạt động, giúp thanh niên thêm hiểu, tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội; nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên, thanh niên. /.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phước Lê - TĐ Bến Tre