Bến Tre: Nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa hướng về người dân vùng biên

23:34 04/03/2019     4295

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 03/3, chương trình "Tháng ba Biên giới" đã được tổ chức tại xã biên giới biển An Thủy, huyện Ba Tri nhân kỷ niệm 60 ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Chương trình "Tháng ba Biên giới" tại xã biên giới biển An Thủy

 

Chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa dành cho chiến sĩ và người dân xã biên giới An Thủy như: trao tặng 02 căn nhà tình thương cho chiến sĩ đồn Biên phòng và người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần trị giá 800 ngàn đồng); trao 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng để thực hiện Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; thăm khám, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Tham gia chương trình, Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh đã kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng.

Bên cạnh đó, Đội hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đã ra mắt và thực hiện công trình “Hãy làm sạch biển” thu gom và xử lý rác thải bờ biển, trồng 200 cây xanh dọc tuyến đê bãi biển Cồn Hố.

Dịp này, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân; Giao lưu gặp gỡ với Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh.

 

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh cùng ĐVTN tham gia thu gom và xử lý rác thải bờ biển Cồn Hố

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều học bổng, phần quà và nhà tình thương cho học sinh, gia đình chính sách, người dân và chiến sĩ đang có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình đã thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa cán bộ, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng; qua đó, hiểu và chia sẻ sâu sắc về nhiệm vụ công tác và đời sống của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Đồng thời, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, động viên tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới.

 

Phương Diệu - TĐ Bến Tre (KA)