Bến Tre: Nhiều hoạt động hiệu quả triển khai phong trào khởi nghiệp

16:02 12/01/2019     13049

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 11/01, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2018.

Ngay từ đầu năm 2018, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh xây dựng chương trình công tác với chủ đề “Sáng tạo, khởi nghiệp, đổi mới phương thức hoạt động cơ sở Hội”, đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm, 18 nhóm chỉ tiêu cơ bản và 11 nhiệm vụ, giải pháp.

Trong năm, Ủy ban Hội tỉnh đã vận động kinh phí xây dựng 138 Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, Nhà nhân ái cho gia đình có công với cách mạng; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 17.235 gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm tặng hơn 19.000 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong... với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

 

Trao giải nhất Hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre

 

Việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được hội viên, thanh niên trong tỉnh hưởng ứng và xung kích ra quân thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên thiết thực góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng Nông thôn mới. Cụ thể đã sửa chữa và xây mới 52 km đường giao thông nông thôn, 18 cầu giao thông nông thôn, thắp sáng 34 km đường; thực hiện công trình phát hoang các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 16 km.

Nổi bật trong công tác phong trào là các hoạt động về khởi nghiệp, Ủy ban Hội từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều hoạt động triển khai thực hiện đạt hiệu quả chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” do Tỉnh ủy phát động. Trong năm đã thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp Tiên phong tỉnh Bến Tre, tổ chức giao lưu, trưng bày và kết nối các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu đến từ các tỉnh: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp tại Ngày hội “Khởi nghiệp sáng tạo ABCD Mekong” năm 2018, Hội thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre” lần II, năm 2018...

Ngoài ra, Ủy ban Hội các cấp luôn đặc biệt quan tâm chăm lo thanh niên công nhân, thanh niên tôn giáo và thanh niên chậm tiến bộ. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp như: chương trình “Tết sum vầy năm 2018”, chương trình “Văn nghệ truyền thông sức khỏe sinh sản, tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho thanh niên công nhân” năm 2018; các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, thăm hỏi các tổ chức tôn giáo và thành viên Ủy ban Hội tỉnh là chức sắc tôn giáo nhân các ngày lễ, giáng sinh, phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; chương trình giao lưu với chủ đề “Khát vọng ngày trở về năm 2018” cho các học viên cai nghiện; chương trình giao lưu “Lối về yêu thương” trại giam Châu Bình...

Các cấp Hội trong tỉnh đã bám sát Chương trình đề ra, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và vai trò định hướng của Đoàn, từng thành viên Ủy ban Hội phát huy được vai trò tại lĩnh vực mình phụ trách. Bộ máy tổ chức Hội, cũng như cán bộ làm công tác Hội tại cơ sở luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn. Ủy ban Hội tại cơ sở thực hiện các hoạt động cao điểm gắn với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương ngày càng đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của Hội viên, thanh niên, góp phần xây dựng hình ảnh của Hội.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đánh giá cao bước chuyển tích cực của công tác Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, đồng thời góp ý nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2019.

Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ ra một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 như: các cấp bộ Hội cần quan tâm, tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thật nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Hội; thực hiện các công trình, phần việc gắn với các chủ trương, nghị quyết của UBND tỉnh, của tổ chức Đoàn, cấp ủy tại địa phương, đơn vị, tập trung cao độ vào dịp kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện của tỉnh; phối hợp cùng với tổ chức Đoàn triển khai thực hiện các nội dung nhằm hưởng ứng thực hiện hiệu quả Đề án của UBND tỉnh về giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020; quan tâm hơn nữa đối với các hoạt động giáo dục thanh niên chậm tiến, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh niên hoàn lương, thanh niên đang chấp hành án phạt tù và thanh niên trong trại cai nghiện tập trung,... tiếp tục thực hiện chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp do Tỉnh ủy phát động và Đề án đa sinh kế, thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, Ủy ban Hội cần tập trung thực hiện đạt hiệu quả những nội dung, đầu việc còn khó, còn vướng mắc, chưa hoàn thành trong năm 2018 như: hỗ trợ, đồng hành cùng với các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể phát triển lên doanh nghiệp, thành lập tổ chức Hội trong các khu nhà trọ, khu công nghiệp, xây dựng Chi hội thanh niên tiên tiến, câu lạc bộ tiêu biểu; quan tâm tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ; đặc biệt cần quan tâm thành lập và củng cố nâng chất Câu lạc bộ kỹ năng cấp huyện nhằm phát huy hiệu quả, thể hiện rõ màu sắc của tổ chức Hội với phương châm “Vững kiến thức - Giỏi kỹ năng”.

Dịp này, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 07 đơn vị dẫn đầu, hạng nhì, hạng ba và xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên tỉnh Bến Tre năm 2018; khen thưởng 10 tập thể, 18 cá nhân với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bến Tre năm 2018.

 

Phương Diệu - TĐ Bến Tre (KA)