Bến Tre: Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

21:24 10/01/2022     961

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 09/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022) và tổ chức Lễ Phát động năm mới 2022.

Tại chương trình, đồng chí Lâm Như Quỳnh - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã ôn lại kỷ niệm 72 năm xây dựng, phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự phấn đấu của học sinh, sinh viên tỉnh nhà thời gian qua trước những nguy cơ, thách thức. Và mong muốn các em học sinh, sinh viên phải là lực lượng đi đầu, nỗ lực vượt qua thách thức để lập thân, lập nghiệp, cùng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mang theo khát vọng xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phát triển, hội nhập.

 

Trao Quỹ Tài năng trẻ Trần Văn Ơn

 

Đồng thời trong chương trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động năm mới 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre thi đua thực hiện hình mẫu thanh niên Đồng Khởi tiêu biểu, xây dựng Đoàn vững mạnh” và phương châm hành động Đồng thuận – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển gồm 05 nội dung thi đua Đồng Khởi mới: thi đua vận động thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giảm nghèo;xây dựng “Bến Tre xanh”; xung kích thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số của tỉnh; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; xung kích trong phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Bên cạnh đó đồng chí Lâm Như Quỳnh – Bí thư Tỉnh đoàn cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các nội dung trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Củng cố, xây dựng Đoàn vững mạnh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường công tác vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Bến Tre xanh; đột phá, tiên phong thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số và tiếp tục xung kích, quyết liệt tham gia và tổ chức các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 14 sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và 02 học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” trong hệ trung cấp thuộc các trường Cao đẳng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên toàn tỉnh. Trao Quỹ Tài năng trẻ Trần Văn Ơn cho 28 bạn học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực hoạt động Đoàn - Hội - Đội với tổng số tiền 140 triệu đồng.

Nhân dịp này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Ký kết thành lập Trung tâm kỹ năng sống cho thanh niên. Và phối hợp với Công ty Esuhai ký kết, ra mắt Văn phòng tư vấn, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp. Cũng tại chương trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành trao giải Nhất cho đơn vị Trung Tâm hoạt Động Thanh thiếu Nhi tỉnh; giải Nhì đơn vị Thành đoàn Thành phố Bến Tre; giải Ba cho trường THPT Hermann Gmeiner và 05 giải khuyến khích; 01 giải Video có nhiều lượt xem nhất cho các tập thể đạt giải trong Cuộc thi sáng tác “Bến Tre – Vượt qua nỗi sợ nCoV”.

Trước đó, ngày 05/01/2021 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức lễ viếng tượng đài và khu lưu niệm anh hùng liệt sỹ Trần Văn Ơn./.

 

 

Lê Phước