Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

10:37 15/10/2018     464

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng xem đoạn phóng sự ngắn về Hội LHTN Việt Nam “62 năm - Tiếp bước và phát huy”, ôn lại lịch sử của Hội qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và trưởng thành.
Chiều ngày 12/10, tại Hội trường UBND tỉnh, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam” và tuyên dương cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2018.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước. Xuyên suốt trong quá trình phấn đấu và rèn luyện, nhiều công trình phần việc thiết thực của Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã được thực hiện thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên tham gia như: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phong trào “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp, trữ nước mưa nước ngọt”, chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre”...
Đại đức Thích Trí Thuận - Trưởng ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre chia sẻ với đại biểu về sự gắn kết và những hoạt động phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh trong thời gian qua
Đại đức Thích Trí Thuận - Trưởng ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre chia sẻ với đại biểu về sự gắn kết và những hoạt động phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh trong thời gian qua

 
Tại  buổi hợp mặt, anh Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ôn lại truyền thống và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phát biểu hưởng ứng của đại diện Hội LHTN cơ sở; giao lưu với các gương cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu qua các phong trào khởi nghiệp, xây dựng tổ chức hội, xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…; giao lưu với các gương cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu qua các phong trào khởi nghiệp, xây dựng tổ chức hội, xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Bên cạnh đó, Đại đức Thích Trí Thuận - Trưởng ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, thành viên Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chia sẻ với đại biểu về sự gắn kết và những hoạt động phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh trong thời gian qua và những giá trị mà các hoạt động mang lại. Anh Võ Văn Phong - Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch C2T – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp Tiên phong tỉnh Bến Tre chia sẻ về những kinh nghiệm trên con đường khởi nghiệp của mình; chị Bùi Thị Ngọc Hà - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm chia sẻ về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên...
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre trao bảng tượng trưng 10 ngôi nhà cho đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre trao biển tượng trưng 10 ngôi nhà cho đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre

 
Phát biểu định hướng công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bến Tre, đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Hội LHTN Việt Nam có truyền thống rất đáng tự hào. Trải qua nhiều thập kỷ, Hội luôn khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên. Các phong trào, các chương trình đồng hành của hội được thanh niên tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của Hội từng bước đi vào thực tiễn, có chiều sâu.

Tuy nhiên, Hội cần quan tâm mở rộng hơn nữa đến với thanh niên tôn giáo, cảm hóa thanh niên lầm lỗi, chậm tiến; trao cho thanh niên những gì thanh niên cần chứ không nên trao cho thanh niên những gì ta đã có”.
 
Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre đã khen thưởng 22 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu. Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khen thưởng 02 cá nhân có thành tích cao trong chương trình tập huấn trực tuyến hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp năm 2018.
Trao giấy khen cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu
Trao khen thưởng cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu


Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre ủng hộ 400 triệu đồng cho Hội xây dựng 10 căn nhà tình thương và công tác an sinh xã hội (đây cũng là những công trình của Hội LHTN Việt Nam tỉnh chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp).
 
Buổi họp mặt là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018). Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Hội, hội viên, thanh niên ý nghĩa truyền thống Hội LHTN Việt Nam qua 62 năm cống hiến và trưởng thành. Qua đó, phát hiện và tuyên dương, tôn vinh kịp thời những cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực, có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà, đặc biệt quan tâm đến thanh niên công nhân, thanh niên tôn giáo, thanh niên khuyết tật và thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp./.