Bến Tre: 72 trại sinh tham gia Trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội

09:35 08/10/2020     538

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 08/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh tổ chức khai mạc Trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội và công nhận “Huấn luyện viên cấp I” tỉnh Bến Tre lần thứ I năm 2020.

 

Đồng chí Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre trao thẻ cho các trại sinh

 

Trại huấn luyện sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, từ ngày 08 - 12/10/2020 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh với 72 trại sinh là cán bộ Đoàn, Hội đến từ 13 đơn vị Đoàn, Hội trực thuộc với nhiều nội dung như: thi dựng lều trại, cổng trại, hướng dẫn dựng lều trại nhanh (lều chữ A); hướng dẫn các động tác sơ cấp cứu và xử lý các tình huống thông thường; thực hiện công trình thanh niên trồng cây thuốc nam; thực hành kỹ năng múa hát tập thể, cộng đồng, dân vũ, kỹ năng Morse, Semafore, phương hướng, nút dây, dấu đi đường, mật thư; kỹ năng giao tiếp, dẫn chương trình, sinh hoạt tập thể,…

Bên cạnh đó, các trại sinh đã cùng học tập các chuyên đề: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; nhận diện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nghiệp vụ công tác quản lý đoàn viên, hội viên; công tác cán bộ Đoàn, Hội cơ sở; nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế, đặc biệt là kiến thức về cộng đồng ASEAN, Quốc tế thanh niên,…. cùng với các phần thi lý thuyết và thực hành.

Theo đồng chí Hà Quốc Cường, Trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội và công nhận “Huấn luyện viên cấp I” tỉnh Bến Tre năm nay được chuyển sang hướng tập trung chuyên sâu với hình thức trại huấn luyện, chủ yếu tập trung trang bị kỹ năng, nghiệp vụ trong tổ chức sinh hoạt Đoàn, Hội, các kỹ năng tổ chức trò chơi, hoạt động dã ngoại, sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là các kỹ năng, kiến thức,…. để công nhận Huấn luyện viên cấp I của tỉnh.

 

Các trại sinh tham gia thi phần thi lều trại nhanh

 

Trại huấn luyện góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước của mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc.

Đồng thời, là dịp trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội; giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ cơ sở để vận dụng vào thực tiễn quá trình công tác tại địa phương, đơn vị. Đây là một chương trình thiết thực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTNVN (15/10/1956 - 15/10/2020) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Phạm Lộc – Tỉnh đoàn Bến Tre