Bạc Liêu: Tháng 3 Biên giới năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa

21:23 21/03/2021     751

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 18/3, tại Đồn Biên phòng Cái Cùng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban thư ký Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chương tình “Tháng 3 Biên giới” năm 2021 với Chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

 

Đồng chí Lương Văn Pho - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam trao tặng 01 dàn máy vi tính cho Đồn Biên phòng Cái Cùng

 

Phát biểu tại chương trình, thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà đồng chí Lương Văn Pho - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã thông tin tóm tắt kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo, giúp đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh đoàn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và động viên, khuyến khích tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cái Cùng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban thư ký Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao tặng 01 dàn máy vi tính, 01 bộ lưới bóng chuyền, 10 phần quà cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cái Cùng.

Chương trình “Tháng 3 Biên giới” năm 2021 là hoạt động thiết thực và cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, qua đó giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, hội viên về biên giới, biển đảo, truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc... qua đó, nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên, thanh niên, cũng là dịp để Tuổi trẻ tỉnh nhà giao lưu, chia sẻ đối với nhiệm vụ giữ gìn bình yên biên giới hải đảo của Tổ quốc.

Sau Chương trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức giao lưu Bóng Chuyền giữa Cán bộ Đoàn và Chiến sỹ Đoàn viên Thanh niên Đồn Biên phòng Cái Cùng.

 

Bùi Văn Tưởng