Bạc Liêu: Hơn 300 đoàn viên thanh niên tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

09:07 09/10/2019     673

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi), Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019, với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Anh Lương Văn Pho - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao bảng trượng trưng tặng 04 sổ tiết kiệm

 

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau phần lễ báo công dâng Bác và thắp hương, anh Lương Văn Pho - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã thay mặt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao bảng tượng trưng tặng 02 căn nhà nhân ái với tổng trị giá 60 triệu đồng cho gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Châu Thới và Vĩnh Hưng A; trao bảng tượng trưng 04 sổ tiết kiệm tổng trị giá 40 triệu đồng cho các em thiếu nhi nghèo và trao 20 phần quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Châu Thới.

 

 

Ngay sau khi lễ báo công dâng Bác kết thúc, tuổi trẻ Bạc Liêu đã thực hiện nhiều hoạt động như: hớt tóc miễn phí cho 50 em thiếu nhi tại trường THCS Ngô Quang Nhã; trồng cây xanh hoa kiểng các tuyến đường ấp Bào Sen, đắp nền nhà cho hộ gia đình khó khăn tại ấp Giồng Bướm A và giao lưu bóng đá.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn - Hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý thức tự học, tự rèn phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời, giáo dục cán bộ Đoàn - Hội về ý nghĩa truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua 63 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ Đoàn - Hội, khẳng định niềm tin đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

 

Bùi Văn Tưởng, TĐ Bạc Liêu,BA