Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019

15:36 10/10/2014     1526

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày (9- 10/10/2014), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Anh Lò Quang Tú - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho 02 tập thể có thành tích có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.
Anh Lò Quang Tú - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho 02 tập thể có thành tích có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.


Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn; anh Lò Quang Tú - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 198 đại biểu thanh niên ưu tú dự Đại hội đại diện cho gần 90 nghìn thanh niên trong tỉnh.

Với chủ đề: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, cổ vũ thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, vì quê hương Bắc Kạn phát triển bền vững”. Đại hội nghiên túc đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 - 2014, kết quả nổi bật trong việc triển khai 2 chương trình và 3 cuộc vận động lớn do Trung ương Hội phát động. Các cấp Hội đã triển khai thực hiện các cuộc vận động: Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” được chú trọng thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao ý thức công dân cho thanh niên. Điển hình, trong nhiệm kỳ các cấp bộ Hội đã tuyên dương  298 tập thể và cá nhân điển hình làm theo lời Bác; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hoá giao thông”; tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cho phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam Suối Viền, giúp phạm nhân nhận thức rõ trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, sống có khát vọng, ước mơ hoàn lương để sớm hòa nhập cộng đồng.

Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” được triển khai rộng khắp, thu hút hội viên, ĐVTN tham gia, tạo dấu ấn tốt trong xã hội. Các cấp bộ Hội đã thành lập 135 đội thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia tu sửa, làm mới 753,64 km đường giao thông và 20 cầu nông thôn, nạo vét 498,9 km kênh mương phục vụ sản xuất; gắn biển 62 công trình thanh niên; tặng 6.175 xuất quà trị giá 1,939 tỷ đồng; tặng 1.084 chăn ấm, 26.088 quần áo ấm cho thanh thiếu nhi và đồng bào nghèo. Hội LHTN các cấp đã phối hợp với BCĐ hiến máu tình nguyện tổ chức 54 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút 15.619 cán bộ, HVTN tham gia, thu được 5.625 đơn vị máu; tổ chức 57 đợt khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 10.978 người với tổng giá trị thuốc gần 700 triệu đồng; mổ mắt miễn phí cho 45 người cao tuổi; tập huấn phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em cho 900 giáo viên tiểu học, mầm non và phụ huynh học sinh; vận động HVTN tham gia trồng 6.500 ha rừng sản xuất, 29.060 cây xanh; xây dựng 25 vườn ươm sản xuất gần 1,5 triệu cây giống.

Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đã làm thay đổi nhận thức và tư duy phát triển kinh tế cho thanh niên, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các cấp bộ Hội đã tổ chức 10 lớp dạy nghề ngắn hạn về kỹ thuật sản xuất phân vi sinh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây lương thực, thực phẩm cho 350 HVTN; 237 lớp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 9.840 HVTN các xã 135; 03 lớp khởi sự kinh doanh cho 500 cán bộ, HVTN; tuyên dương 30 thanh niên làm kinh tế giỏi và 25 tập thể Hội có công trình thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2006 - 2011; tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 20.000 lượt thanh niên.

Chương trình “Khi Tổ quốc cần” được các cấp bộ Hội tích cực triển khai thực hiện hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của xã hội và thu hút đông đảo HVTN tham gia. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh xây dựng 41 nhà nhân ái cho đồng bào nghèo; tăng cường phối hợp hoạt động với 13 Đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng và tổ chức nhiều hoạt động hướng về đồng bào, học sinh nghèo nơi biên giới; Chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” tiếp tục có bước phát triển mới. Cấp tỉnh phát triển được 04 thành viên tập thể của Hội; các huyện, thị Hội kết nạp được nhiều câu lạc bộ, đội nhóm nòng cốt tình nguyện vì cộng đồng, vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham gia vào các lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bài trừ tệ nạn xã hội; các cơ sở Hội tăng cường tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng có đạo, giới thiệu được 14.537 hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn và anh Lò Quang Tú - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, hội viên thanh niên tỉnh Bắc Kạn trong trong tham mưu thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên; chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời gợi ý, định hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội đã dân chủ hiệp thương cử 35 anh, chị đại diện các thành phần, lĩnh vực có đủ uy tín, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia Ủy ban hội khóa IV nhiệm kỳ 2014 - 2019; hiệp thương bầu trực tiếp tại Đại hội anh Nông Bình Cương - Phó Bí thư tỉnh Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đại hội hiệp thương cử  10 anh, chị trong đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc.

Trong khuôn khổ của Đại hội, các đại biểu đã được tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng như: Dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng; trao tặng 08 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó của huyện Bạch Thông, huyện Ngân Sơn, huyện Ba Bể và thị xã Bắc Kạn; khởi công xây dựng nhà văn hoá thôn Nà Bản, xã Xuất Hoá với tổng số tiền đầu tư hơn 200 triệu đồng; làm cầu dân sinh phục vụ sản xuất và đi lại cho nhân dân thôn Nà Choong, xã Nông Thượng (thị xã Bắc Kạn); thăm quan triển lãm ảnh, trương bày các sản vật của địa phương...

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao 02 Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên cho Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” huyện Ba Bể; Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 04 cá nhân có thành tích có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.