Bắc Kạn: Phát động chương trình Tình nguyện mùa đông 2021, Xuân tình nguyện 2022

11:57 15/10/2021     2354

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 15/10, tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, phát động chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2021, Xuân tình nguyện năm 2022 và Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc thiếu số năm 2021.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).

 

Hoạt động tại Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc thiểu số

 

Chương trình tình nguyện mùa Đông 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 diễn ra từ tháng 10/2021 đến hết tháng 2/2022 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đồng chí Ma Thị Mận - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh kêu gọi các bạn đoàn viên, Hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện với các hoạt động thiết thực và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi. 

"Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua đại dịch bệnh Covid-19 thì những mất mát, thiệt hại của nhân dân vô cùng nặng nề, hơn lúc nào hết, mỗi bạn trẻ hãy thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những bước chân tình nguyện vì cộng đồng cùng nhiều công trình, phần việc tình nguyện đến với người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn”, đồng chí Ma Thị Mận nhấn mạnh.

 

Khánh thành tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp  Văn minh - An toàn”

 

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức khen thưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tổ chức tuyên dương 08 gia đình trẻ “ấm no hạnh phúc” là cán bộ Hội LHTN Việt Nam các cấp; trao tặng 14 suất quà cho các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 15 triệu đồng.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và cán bộ hội viên thanh niên đã cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng gồm: khánh thành tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp  Văn minh - An toàn” với chiều dài là 650m bằng bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí trên 20 triệu; tặng chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường cho bà con nhân dân thôn Bản Nhuần xã Quảng Chu; tham gia vào các hoạt động Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc thiểu số với các trò chơi dân gian như kéo co và thi giã bánh giày, các trò chơi dân gian với các đội thi là hội viên thanh niên đến từ các thôn, bản trên địa bàn xã; tổ chức thăm động viên và tặng tấm kính chắn giọt bắn, các nhu yếu phẩm cho chốt kiểm dịch xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Tổng kinh phí quà tặng trị giá gần 40 triệu đồng.

 

Tuyên dương 08 gia đình trẻ “ấm no hạnh phúc” là cán bộ Hội LHTN Việt Nam các cấp

 

Thông qua chương trình, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần “tương thân, tương ái” của đoàn viên, hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, chương trình còn là dịp tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội trong thời gian tiếp theo./.

 

Thúy NT