Bắc Kạn: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Đồn, lần thứ IV

08:58 31/05/2019     850

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 28/5, Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Đồn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 200 đại biểu, đại diện cho trên 13.000 hội viên, thanh niên toàn huyện. Đây là Đại hội điểm cấp huyện hướng tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ra mắt Ủy viên Hội LHTNVN huyện Chợ Đồn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024
 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Chợ Đồn đã đạt được những kết quả nổi bật, phát triển thêm trên 2.270 hội viên mới; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”, trong nhiệm kỳ đã huy động xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Tổ chức tốt các chương trình "Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện", Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Qua đó đã trao tặng 3.400 suất quà; 1.000 chăn ấm; 12.000 quần áo ấm... cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo.

Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Chợ Đồn đoàn kết, sáng tạo, xung kích, phát triển”, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Chợ Đồn đã đề ra 10 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên. Trong đó, phấn đấu hỗ trợ được ít nhất 115 thanh niên nghèo thoát nghèo; phối hợp xây dựng ít nhất 100 công trình thanh niên và 550 phần việc thanh niên; các cơ sở phấn đấu mỗi năm tăng thêm 01 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 80 triệu đồng/năm; thành lập 05 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác, 15 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, 20 mô hình kinh tế hộ gia đình…

Đại hội đã tiến hành hiệp thương, chọn cử ra 22 Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2019-2024; đồng chí Hà Duy Thái- Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN khóa III tái cử Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN khóa IV.

Đại hội Hội LHTN huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thực sự trở thành Ngày hội của thanh niên, là diễn đàn để thanh niên được thể hiện, phản ánh các nhu cầu,nguyện vọng của mình đến cấp ủy chính quyền địa phương cũng như tổ chức Hội LHTN các cấp.

 

Thu Thảo - TĐ Bắc Kạn (TL)