Bắc Kạn: Công tác Hội có nhiều chuyển biến tích cực và đồng bộ

15:55 10/01/2020     3394

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 9/01/2020, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ II, tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019; phương hướng năm 2020.

Anh Nông Bình Cương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019

 

Năm 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên toàn tỉnh đã tập trung thực hiện các nội dung với chủ đề công tác năm “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019 đã có những chuyển biến tương đối tích cực, khá đồng bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng khắp, tập trung vào hoạt động Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới, vận động thanh niên hiến máu tình nguyện, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…được cấp uỷ chính quyền đánh giá cao.

Cụ thể, trong năm 2019 Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã thực hiện đạt 9/10 chỉ tiêu trong chương trình công tác năm. Trong đó,  Hội viên thanh niên (HVTN) được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn và thực hiện các cuộc vận động, chương trình của Hội (đạt 100%); Vận động và xây dựng Nhà Nhân ái, Nhà Bán trú cho em, Trường đẹp cho em: 14 nhà (đạt 175 %); Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân: 3.764 người (đạt 107 %); Tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện: 3.072 đơn vị máu (đạt 163%); Tổ chức tư vấn khởi nghiệp cho 2.625 thanh niên (đạt 105 %)...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác Hội và phong trào thanh niên vẫn còn gặp phải những tồn tại, hán chế như:  Một số cơ sở Hội chưa huy động được nhiều nguồn lực cho các hoạt động của Hội, chưa thật sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, định hướng cho đoàn viên, hội viên, thanh niên khởi nghiệp; Việc xây dựng chuyển đổi mô hình chi hội sang CLB còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên có những khó khăn nhất định (do thanh niên đi làm ăn xa; công tác quản lý hội viên còn lỏng lẻo; nội dung, hình thức sinh hoạt Hội trên địa bàn dân cư còn nghèo nàn)…

Năm 2020 với chủ đề công tác “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:  Tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V và Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII; Đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức triển khai phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” với nội dung mới, đồng thời đổi mới cách thức triển khai các hoạt động của Hội; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát động phong trào thi đua sổi nổi trong hội viên, thanh niên thi đua lập thành tích phấn đấu 100% Hội các cấp đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII. Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội; xây dựng và phát triển tổ chức Hội, các câu lạc bộ, chi hội, tổ, đội, nhóm thanh niên theo nhu cầu và thành phần thanh niên; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội.

Kết thúc Hội nghị, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019./.
                                                   

Thu Huệ- TĐ Bắc Kạn (TL)