Bắc Giang: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

15:26 20/05/2019     990

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 17/5, Hội LHTN Việt Nam huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp huyện.

Đồng chí Ngụy Văn Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự đại hội có các đồng chí: Trịnh Thanh Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngụy Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cùng 163 đại biểu đại diện cho gần 30 nghìn hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện Hiệp Hòa đã có những chuyển biến tích cực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cuộc vận động trong phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” được triển khai sâu rộng, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên, nhân lên khát vọng của một lớp thanh niên huyện Hiệp Hòa mới: giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có tri thức, sức khỏe, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, có trách nhiệm với cuộc sống cộng đồng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Chương trình xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được mở rộng, phương thức tập hợp được đổi mới, gia tăng giá trị cả số lượng và chất lượng về công tác hội viên, công tác xây dựng củng cố tổ chức và các thành viên tập thể của Hội LHTN huyện.

Toàn huyện đã phát triển mới 8.970 hội viên, chuyển đổi 63 mô hình chi hội hành chính sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên, phát triển11 câu lạc bộ thanh niên theo sở thích, nghề nghiệp…trực thuộc Hội LHTN huyện. Thi công 18 công trình thanh niên cấp huyện, 390 công trình thanh niên cấp cơ sở và 1.132 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 02 tỷ đồng, tiêu biểu như công trình xây dựng thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đường hoa thanh niên, Thắp sáng đường quê, nạo vét và khơi thông kênh mương…

Tổ chức hiệu quả Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân nhân ái hàng năm, vận động trao tặng 250 xe đạp, 860 đèn học, 1.250 chăn ấm, 7.820 bộ quần áo, 1.200 bộ sách, vở đồ dùng học tập, 320 suất học bổng, 1.470 suất quà tết, trao tặng 06 nhà nhân ái, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 6.000 lượt người…với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Vận động được 2.450 đơn vị máu. Nhiều năm liền, Ủy ban Hội LHTN huyện Hiệp Hòa được đánh giá xếp loại là đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên, được Hội LHTN tỉnh trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu.

Hình thức tham luận tại đại hội đã được đổi mới thông qua việc thuyết trình, trao đổi, thông qua tiết mục kịch chứa đựng thông điệp sâu sắc, phản ảnh thực tế và gửi vào đó tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

Với phương châm “Tuổi trẻ Hiệp Hòa Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo – Cống hiến và Phát triển", Đại hội đã thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ mới, đó là: 100% cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đoàn, Hội; 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Hai tốt”; tư vấn, hướng nghiệp cho 8.000 hội viên, thanh niên/năm; giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.000 thanh niên; xây dựng ít nhất 05 nhà nhân ái; thực hiện 300 công trình, 1.200 phần việc thanh niên; phát triển ít nhất 7.000 hội viên mới; 80 mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên…

Đại hội đã hiệp thương cử 39 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hiệp Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Anh Vũ Chí Công tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã cử 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. Ủy ban Hội LHTN huyện đã vận động các nguồn lực trao đỡ đầu cho 05 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập và 03 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 60 triệu đồng.

Trước, trong và sau phần Lễ của Đại hội, hội viên, thanh niên trong huyện còn sôi nổi tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội như: Ngày hội Thanh niên công nhân tại Công ty May Hà Phong; Khám, tư vấn về mắt miễn phí và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Đức Thắng; Phát cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện; Rửa xe gây quỹ từ thiện tại Cổng Trụ sở huyện; Cắt tóc miễn phí cho học sinh tại trường Tiểu học Đức Thắng số 1; Khánh thành 05 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đoan Bái và xã Mai Trung; Khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Hợp Thịnh và xã Đoan Bái; Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội tại Trung tâm tượng đài truyền thống huyện; Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2019 tại xã Đông Lỗ.

Công tác trao đổi, rút kinh nghiệm của Hội LHTN tỉnh với Chủ tịch Hội LHTN các huyện, thành phố được tổ chức ngay sau Đại hội diễn ra. Theo kế hoạch tổ chức đại hội, cấp huyện sẽ hoàn thành trước 15/8/2019; đại hội cấp tỉnh sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2019.

 

Lê Huyền, TĐ Bắc Giang-BA