Bắc Giang: Tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở - Xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa.

07:46 25/02/2014     4436

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Sáng ngày 23/02/2014 tại Hội trường xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang; các anh chị thường trực Hội LHTN tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Thảo - Ủy viên BTV, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Hiệp Hòa; các anh chị lãnh đạo các ban thuộc Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh; Chủ tịch Hội LHTN các huyện, thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, MTTQ, các ban, ngành, đoản thể và 55 anh chị đại biểu là thanh niên tiêu biểu xã Lương Phong về dự Đại hội.
g
Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN xã Lương Phong khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, chị Nguyễn Thị Kim Dung - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội LHTN Việt Nam xã Lương Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ủy ban Hội xã đã bám sát vào các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Hội cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; chủ động tham mưu kịp thời với cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, sự phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức Hội triển khai các cuộc vận động, chương trình đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Ủy ban Hội LHTN xã đã từng bước đổi mới công tác công tác tập hợp thanh niên, đa dạng hóa các mô hình thanh niên; trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội phát triển 6 câu lạc bộ theo ngành nghề, sở thích để tập hợp thanh niên, trong đó có nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên/năm; mô hình sản xuất Hương, Màn xuất khẩu; của anh Đặng Văn Ngãi thôn Khánh, thu nhập gần 300 triệu đồng/năm, cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ của anh Lê Thành Công, thôn Sơn Quả 3, thu nhập 200 triệu/năm;… các mô hình đã thu hút gần 1.000 lao động tại địa phương, qua đó cũng nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên của xã lên 52,1%. Thông qua các chương trình, các cuộc vận động của Hội đã góp phần bồi dưỡng, giáo dục hội viên; phát huy tính tích cực tình nguyện của hội viên, thanh niên; đồng thời cũng chăm lo, đồng hành với hội viên, thanh niên. Vị thế, vai trò của thanh niên, của Hội LHTN xã ngày càng được khẳng định.

Bên cạch những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội LHTN xã xác định rõ những nội dung, giải pháp cụ thể: Một là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đổi mới theo hướng lấy hoạt động thực tiễn để giáo dục thanh niên; thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động tập thể để giáo dục thanh niên; hai là, các cuộc vận động, chương trình của Hội nhất định phải được tổ chức chất lượng, có chiều sâu, đáp ứng được nhu cầu hoạt động của thanh niên và yêu cầu của cấp ủy chính quyền ở địa phương, góp phần tích cực  tham gia xây dựng nông thông mới; ba là, Ủy ban Hội LHTN xã tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao trình độ tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Hội; đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, chuyển đổi từ mô hình tập hợp truyền thống sang tập hợp thanh niên theo các Câu lạc bộ, tổ, nhóm, đội theo ngành nghề, sở thích; như CLB văn hóa, thể thao, thanh niên phát triển kinh tế, công nhân như hiện có trên địa bàn xã, CLB thanh niên đi làm ăn xa; nhóm thanh niên đồng niên, nhóm thanh niên công nhân đồng hương trong các doanh nghiệp; nhóm thanh niên tình nguyện sẵn sàng hiến máu; CLB sinh viên, học sinh Lương Phong; nhóm thanh niên trên facebook; CLB nữ thanh niên nuôi dạy con khỏe; CLB gia đình trẻ…; đồng thời, cử những thanh niên có uy tín với thanh niên để lãnh đạo các CLB, tổ, đội; từng bước để Hội LHTN sẽ là điểm đến ưa thích của thanh niên.

Cũng tại Đại hội, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã tặng bộ sách nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho Hội LHTN xã; đồng thời Ủy ban nhân dân xã đã giao Hội Ủy ban LHTN đảm nhận thực hiện 01 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới chào mừng Đại hội Hội LHTN xã khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Để tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Lương Phong lần thứ 3, đồng thời lãnh đạo công tác Hội và phong trào thanh niên giữa hai kỳ của Đại hội. Đại hội đã hiệp thương cử 21 anh/chị, hiệp thưởng trực tiếp tại Đại hội 01 chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch. Bằng lời hứa tâm huyết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và PTTN của LHTN Việt Nam xã Lương Phong khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019, tuổi trẻ xã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên".
a
Ủy ban Hội LHTN xã Lương Phong khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 ra mắt Đại hội.

Để ghi nhận, động viên những hội viên thanh niên có nhiều thành tích đóng góp trong các lĩnh vực ở địa phương, Ủy ban Hội LHTN huyện Hiệp Hòa và Ủy ban nhân dân xã tặng Giấy khen cho 06 cá nhân tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua.

Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Hội LHTN các huyện/thành phố trong tỉnh. Trên tinh thần thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2014, Hội LHTN cấp huyện đăng ký phấn đấu tổ chức Đại hội cấp xã hoàn thành xong trước 15/5.