Bắc Giang: Nhiều hoạt động thiết thực “Chương trình Mùa đông ấm Lục Ngạn năm 2013”

09:14 25/12/2013     1926

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 24/12/2013, tại trường Tiểu học Cấm Sơn (Lục Ngạn), Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội phối hợp với Hội LHTN tỉnh tổ chức Lễ trao quà chương trình “Mùa đông ấm Lục Ngạn” năm 2013.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, TS. Đồng Xuân Thụ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cùng đông đảo nhân dân và học sinh trường Tiểu học Cấm Sơn.
Tặng quà các hộ gia đình chính sách
Tặng quà các hộ gia đình chính sách
 
Tại Lễ trao quà, Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội đã trao 10 xuất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi xuất trị giá 300.000 Đ, trao 26 xuất quà cho 26 gia đình chính sách, mỗi xuất trị giá 700.000 Đ, tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó, trị giá 16 triệu đồng. Hội LHTN tỉnh trao 15 chăn ấm cho học sinh bán trú trường THCS Sơn Hải, Huyện Đoàn Lục Ngạn trao 05 phần quà cho 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học Cấm Sơn, mỗi xuất trị giá 200.000 Đ. Cũng tại Lễ trao quà, hơn 1.000 áo ấm mới; 300 khăn ấm; 400 găng tay, mũ, tất mới; 10.000 bộ quần áo ấm; 5.000 vở và 1.000 bút…cũng đã được chuyển trực tiếp tới học sinh và nhân dân xã Cấm Sơn. Quà tặng chương trình được Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội vận động tại Hà Nội, Bắc Giang và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần May Bắc Giang, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang.
  Trao quà cho học sinh nhà trường
 Trao quà cho học sinh nhà trường

Nằm trong kế hoạch chương trình, trước đó, chiều ngày 24/12/2013, Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội phối học với đoàn viên thanh niên và học sinh địa phương tổ chức dọn vệ sinh tại trường Tiểu học Cấm Sơn, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ xã và và tổ chức Giao lưu văn nghệ “Áo xanh tình nguyện” tại trường Tiểu học Cấm Sơn.
 
Được tổ chức từ năm 2009, những hoạt động trong chương trình “Mùa đông ấm” đã tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội trong việc vận động, làm cầu nối các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội của Bắc Giang và đất nước. Đó cũng chính là biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu đồng bào và tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của các thế hệ sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội, góp phần thực hiện mong muốn của Bác, đó là: “Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.