Bắc Giang: Đồng hành, đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân

13:23 15/08/2018     533

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong thời gian qua, công tác chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai với nhiều nội dung, hoạt động phong phú và đạt nhiều kết quả ấn tượng; qua đó, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội các cấp và thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh.

f
Đồng chí Ngụy Văn Tuyên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao quà cho thanh niên công nhân tại Ngày hội đồng hành cùng công nhân 247.

Các cấp bộ Đoàn, Hội đã luôn quan tâm, chú trọng tới việc tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên công nhân trên các lĩnh vực của đời sống, tiêu biểu như: Chương trình "Ngày hội tháng 5", "Vui xuân cùng thanh niên công nhân", Hội thi "Xóm trọ thanh niên công nhân văn hóa", Chương trình "Xuân yêu thương - Tết sum vầy", Ngày hội "Đồng hành cùng thanh niên công nhân 247", Chương trình "Mang âm nhạc đến xóm trọ", Ngày hội "Ly nông bất ly hương";... Tại các chương trình, các cấp bộ Đoàn, Hội đã có nhiều hoạt động, nội dung ý nghĩa như: Hỗ trợ hơn 500 vé xe cho thanh niên về quê ăn tết; tuyên dương gần 100 thanh niên công nhân tiêu biểu trong sản xuất, trong hoạt động phong trào Đoàn, Hội; trao tặng 30 xe đạp cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nguồn lực xã hội lắp đặt được 25 điểm truy cập wifi miễn phí tại các doanh nghiệp, nơi sinh hoạt cộng đồng, nhà trọ của thanh niên công nhân; tặng trên 400 thẻ sim điện thoại miễn phí cho thanh niên công nhân,... Các hoạt động, nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân đã triển khai tích cực, tổng giá trị đạt hơn 01 tỷ đồng.

Điểm nổi bật trong hoạt động đồng hành với thanh niên công nhân là việc triển khai Chương trình "Công nhân 3 đồng hành" trong toàn Đoàn với mục đích chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất và giáo dục xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cho thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm 03 nội dung chính là: "Đồng hành Sáng", 'Đồng hành Xanh" và "Đồng hành Khỏe". Cùng với đó là hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các huyện, thành phố, các bệnh viện thường xuyên khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp. Câu lạc bộ Tóc Bắc Giang tư vấn làm đẹp và cắt tóc miễn phí cho hàng nghìn lượt thanh niên công nhân nam, nữ; mô hình "Góc thân thiện"  được củng cố thông qua việc tổ chức quyên góp gần 10.000 đầu sách, báo, tạp chí trang bị cho thanh niên công nhân.

Bên cạnh đó, Chi đoàn trong các doanh nghiệp đã chủ động tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp tạo môi trường, cơ chế để hỗ trợ thanh niên công nhân phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh.

Công tác biểu dương các gương thanh niên công nhân điển hình tiên tiến trong việc rèn luyện tác phong, trách nhiệm trong lao động, sản xuất và tham gia công tác phong trào thanh niên được các chủ doanh nghiệp, các cấp bộ Đoàn, Hội, tổ chức Công đoàn quan tâm, tổ chức thường xuyên, kịp thời.

s
Sôi nổi Chương trình Ngày hội Tháng 5.

Ngoài các chương trình hoạt động tập trung, tổ chức Đoàn, Hội các cấp còn quan tâm đến việc trang bị kỹ năng xã hội cho hơn 8.000 lượt thanh niên công nhân thông qua các chương trình giáo dục kỹ năng sống, các hội thi, cuộc thi, truyền thông sân khấu hóa tuyên truyền, giáo dục với các chủ đề: Kỹ năng xin việc, quản lý thời gian, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe sinh sản, phòng tránh tệ nạn xã hội... Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao kỹ năng xã hội, hiểu biết cuộc sống, tạo sự tự tin, hòa đồng và đoàn kết của mỗi thanh niên công nhân.

Có thể khẳng định, công tác chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã được chỉ đạo, triển khai với nhiều nội dung, hoạt động phong phú, thu hút đông đảo thanh niên công nhân tham gia và được cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp đánh giá cao.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn Bắc Giang tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc thi "Chi đoàn Doanh nghiệp kiểu mẫu"; tổ chức phát triển mô hình Câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân, Câu lạc bộ thanh niên công nhân "Ly nông bất ly hương"; duy trì hiệu quả 300 mô hình câu lạc bộ thanh niên theo sở thích; tổ chức Tết trung thu cho con em công nhân và tổ chức tập huấn, truyền thông về phòng chống tệ nạn xã hội, sức khỏe sinh sản cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh.