Bắc Giang: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam phường Thọ Xương

10:06 21/01/2019     1010

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 20/01, tại Hội trường UBND phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Hội LHTN Việt Nam phường Thọ Xương tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN tỉnh Bắc Giang chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn tặng hoa đoàn Chủ tịch


Nhiệm kỳ 2014 – 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên của phường Thọ Xương đã có bước chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên, thanh niên được quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả, như: đã tổ chức tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được triển khai với nhiều hình thức góp phần nâng cao chất lượng và công tác quản lý hội viên ở địa phương.

Toàn phường đã phát triển 252 hội viên mới, thành lập mới 04 câu lạc bộ theo sở thích, nghề nghiệp; thi công 15 công trình, phần việc thanh niên cấp phường, 115 công trình, phần việc thanh niên cấp chi hội, câu lạc bộ: trồng 110 cây xanh, đảm nhận 02 đoạn đường thanh niên tự quản, tổ chức 45 đợt ra quân xóa biển quảng cáo sai quy định, dọn vệ sinh môi trường, xóa tụ điểm rác sai quy định... Tổ chức hiệu quả chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện hàng năm, tặng 19 chăn ấm, 150 suất quà. Vận động được 149 lượt hội viên, thanh niên đăng ký hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 114 đơn vị máu. 5 năm liền, Ủy ban Hội LHTN phường được đánh giá xếp loại là đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả và những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt chú trọng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình của đơn vị.

Đại hội đã thể hiện quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ mới, đó là: 100% cán bộ, hội viên thanh niên thực hiện rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được học tập, quán triệt về Nghị quyết của Đoàn, Hội; đăng ký thực hiện ít nhất 05 công trình thanh niên xây dựng văn minh đô thị; nhận giúp đỡ ít nhất 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 1-2 thanh niên chậm tiến, 01 thanh niên yếu thế; hiến máu tình nguyện đạt 15 – 20 đơn vị máu/năm; khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho ít nhất 200 người/năm; thành lập mới 5-7 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên…

Đại hội đã hiệp thương cử 21 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN phường Thọ Xương lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Chị Nguyễn Thị Anh tiếp tục tái cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã cử 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
                                                                      

Ra mắt Ủy ban Hội khóa mới

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường Thọ Xương đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014-2019.

Trong khuôn khổ chương trình đại hội, Ủy ban Hội LHTN phường đã ra mắt Câu lạc bộ “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”, trao hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp, hỗ trợ kinh phí duy trì mô hình “Nồi cháo nhân đạo”. Đồng thời, các đại biểu còn được tham gia phần hội với các hoạt động hấp dẫn như: thi đi xe đạp chậm, chuyền bóng tiếp sức, bịt mắt đập niêu…

Ngay khi kết thúc đại hội, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã triển khai Hội nghị chuyên đề “Tổ chức đại hội Hội LHTN cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 – 2024” nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đại biểu Hội LHTN cấp cơ sở và định hướng, gợi ý trong công tác tổ chức đĐi hội Hội LHTN cấp cơ sở trong toàn tỉnh thời gian tới.

 

Theo kế hoạch đã đề ra, đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước 15/5/2019; đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trước 15/8/2019; đại hội cấp tỉnh sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2019.

Lê Huyền, TĐ Bắc Giang-BA