Bắc Giang: 140 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh lần thứ 17

17:35 16/04/2014     2047

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 15/4/2014, tại thành phố Bắc Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang phối hợp Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang lần thứ 17 năm 2014.
Hội thi năm nay có 12 đoàn với sự tham gia của 140 thí sinh ở 10 huyện, thành phố, trường THPT Chuyên, PT Dân tộc Nội trú Bắc Giang. Trong đó: Khối Tiểu học (Bảng A) 40 thí sinh; khối THCS (bảng B) 40 thí sinh; khối THPT (bảng C) 60 thí sinh- Đây cũng là năm có số thí sinh tham gia hội thi cấp tỉnh đông nhất. Các thí sinh khối Tiểu học sẽ phải trải qua 02 phần thi: Thi trắc nghiệm và Thực hành ứng dụng; thí sinh khối Trung học cơ sở và khối Trung học phổ thông trải qua 02 phần thi: Thi trắc nghiệm và Lập trình, viết chương trình bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal). Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn khuyến khích các thí sinh xây dựng phần mềm sáng tạo với chủ đề: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường…
 Các thí sinh làm bài thi
Các thí sinh làm bài thi
Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang sau 17 lần được triển khai tổ chức đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin; đồng thời khẳng định uy tín, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, là sân chơi bổ ích, thể hiện tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ. Hội thi là sự cụ thể hóa của các cấp bộ Đoàn, Hội  thực hiện chủ trương của Đảng trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời tạo sân chơi bổ ích để thanh thiếu nhi khám phá và chinh phục những kiến thức mới của tin học phục vụ cho cuộc sống.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Hội thi đánh giá, tổng kết và trao thưởng cho các thí sinh đạt giải của Hội thi, gồm 04 giải nhất, 11 giải nhì, 20 giải ba, 35 giải khuyến khích; đồng thời trao các giải thi viết phần mềm sáng tạo, phần thưởng dành cho học sinh đạt giải nhỏ tuổi nhất Hội thi và người dân tộc thiểu số đạt giải Hội thi.

Căn cứ kết quả Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh lựa chọn, bồi dưỡng cho 4 thí sinh đạt giải nhất ở các bảng (Bảng A, 01 thí sinh; bảng B, 01 thí sinh; bảng C, 02 thí sinh) tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XX tại Hà Nội.