Anh Lương Văn Pho tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa VII

14:13 27/10/2019     3516

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 25/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng 246 đại biểu đại diện cho hơn 255 ngàn thanh niên trong toàn tỉnh.

Tham dự đại hội có các anh, chị: Nguyễn Hải Minh - UV. BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thiều - UV. BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt

 

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ, diễn ra trong không khí toàn Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh Bạc Liêu tập trung thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, thi đua tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ XVI.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tự hào khi cơ bản thực hiện vượt 07 chỉ tiêu đề ra. Theo đó, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bạc Liêu đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên được các cấp bộ Hội đặc biệt quan tâm; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thanh niên được thực hiện thường xuyên; việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; nhiều chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, cách làm, tổ chức rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực…

Kết quả, tổ chức tuyên truyền hơn 5.234 cuộc, thu hút hơn 465.752 lượt hội viên, thanh niên tham gia; phát triển 30.057 hội viên mới, 31 Chi hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; giới thiệu trên 35.000 hội viên tiêu biểu cho đoàn xem xét kết nạp; thành lập mới 1.050 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm cho thanh niên; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 52.129 người dân với tổng kinh phí trên 01 tỷ đồng; tổ chức 50 ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông; xây dựng 67 căn nhà nhân ái; thăm và tặng 1.930 quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng 5.392 suất học bổng, 90.000 quyển tập, 2.350 phần quà và nhiều dụng cụ học tập khác với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; vận động hiến máu tình nguyện được 34.639 đơn vị máu; trồng 50.000 cây xanh; đảm nhận 64 tuyến đường xanh - sạch - đẹp; tặng 500 thùng ủ rác cho người dân...

 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Yêu nước - Tình nguyện - Cống hiến vì Bạc Liêu phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thống nhất đề ra các mục tiêu: Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội cho hội viên, thanh niên; củng cố và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu ngày càng vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp…

Đặc biệt, Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm: 100% cán bộ, 80% hội viên được tuyên truyền quán triệt, học tập về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; phấn đấu phát triển mới 30.000 hội viên, 30 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tư vấn, hỗ trợ 5.000 thanh niên có nghề nghiệp, việc làm ổn định; hỗ trợ, thành lập 10 mô hình tổ hợp tác, CLB thanh niên làm kinh tế; xây dựng và sửa chữa 10 cầu giao thông nông thôn...

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa VII,  nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 37 anh, chị; Ban Thư ký Ủy ban Hội gồm 11 anh, chị; Ban Kiểm tra Hội gồm 05 anh, chị; Anh Lương Văn Pho - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng nhất trí chọn cử 10 đại biểu đại diện cho thanh niên Bạc Liêu dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Hải Minh - UV. BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá: “Bằng sự nỗ lực của tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ Hội các cấp, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bạc Liêu đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Tổ chức Hội các cấp đã có nhiều hoạt động bám sát nhu cầu của thanh niên và thực tế cuộc sống, gắn với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù văn hóa, tập quán của địa phương. Tổ chức Hội các cấp đã chủ động thay đổi hình thức truyền thông theo hướng trực quan, sinh động, tận dụng thế mạnh của mạng xã hội đê phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đông đảo thanh niên trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã triển khai đề án hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức các cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp”; các lớp tập huấn trang bị kiến thức khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp… đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức khởi nghiệp trong thanh niên”.

Anh Nguyễn Hải Minh - UV.BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 05 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014-2019. Cũng tại đại hội, Hội từ thiện cà phê Suối Mơ tặng công trình thanh niên trị giá 02 tỷ đồng; Công ty TNHH SX &TM Trúc Anh tặng 01 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 100 triệu đồng và Công ty CP Dược phẩm Golden Life tặng 01 căn nhà nhân ái trị giá 30 triệu đồng./.

 

Hiểu Lam, TĐ Bạc Liêu-BA