Anh Lâm Quốc Toàn tái đắc cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang

22:11 15/10/2019     5216

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 15/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 247 đại biểu chính thức đã kết thúc. Anh Lâm Quốc Toàn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong hai ngày 14-15/10 tại hội trường Tỉnh ủy. Đại hội có 247 đại biểu đại diện cho hơn 300.000 hội viên, thanh niên trong tỉnh tham gia.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, GS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đánh giá, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Kiên Giang đã có nhiều khởi sắc rất đáng khích lệ với các hoạt động ngày càng đa dạng, sáng tạo, có chọn lọc, có chiều sâu, đề cao tính hiệu quả, thiết thực, bám sát nhu cầu của thanh niên và thực tế cuộc sống, gắn với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội và đặc thù văn hóa, tập quán của địa phương. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, láng giềng hữu nghị với nước bạn Campuchia, giải quyết các vấn đề mà xã hội quan tâm; cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm, nghị lực; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Song song đó, hoạt động Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hướng tới phát triển chiều sâu, căn bản, tạo tính phát triển bền vững, khuyến khích sáng tạo phù hợp với thực tế. Điển hình như ngày hội tư vấn việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ thanh niên học nghề và việc làm...

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như các chương trình hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm còn dàn trải, phòng trào khởi nghiệp phát triển chậm, thiếu tính đột phá, tỷ lệ thanh niên vào tổ chức còn thấp.

Để Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, anh Thuấn đề nghị Ủy ban Hội tỉnh khóa mới, tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các cách thức tiếp cận mới thông qua nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể; từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Kiên Giang tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy tính tích cực, sáng tạo của thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đặc biệt là xung phong thực hiện các việc mới, việc khó của tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu đổi mới các mô hình, đa dạng hóa các tổ chức hoạt động của Hội thông qua các tổ chức thành viên tập thể, đáp ứng nguyện vọng của thanh niên trong tình hình mới.

Cùng tham dự chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các cấp bộ Đoàn trong tỉnh làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. Chú trọng xây dựng mô hình tổ chức và phương thức tập hợp thanh niên qua các mạng viễn thông, internet, thanh niên ở địa bàn dân cư và các doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế. Chú trọng chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng các cấp bộ hội, hội viên; chất lượng sinh hoạt, hoạt động chi hội, tổ, đội, nhóm; xây dựng lực lượng cán bộ cốt cán trong hội viên, thanh niên; hướng hoạt động về cơ sở.

Đồng chí Đặng Tuyết Em cũng đề nghị các cấp ủy và tổ chức Đảng, các cơ quan chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên được học tập, rèn luyện, tiếp cận nguồn vốn, có việc làm và cuộc sống ổn định nhất là đối với thanh niên nông thôn, thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và phải tạo điều kiện tốt và có môi trường xã hội lành mạnh để Hội LHTN Việt Nam tỉnh hoạt động ngày càng có hiệu quả.

 

Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng các anh, chị thành viên Ủy ban Hội tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội tỉnh khóa XI gồm 45 ủy viên; hiệp thương chọn cử Ban kiểm tra Ủy ban hội tỉnh gồm 05 ủy viên; hiệp thương chọn cử 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội toàn quốc lần thứ VIII. Ủy ban Hội tỉnh khóa XI họp phiên thứ nhất, hiệp thương chọn cử 15 anh, chị vào Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh khóa XI; hiệp thương chọn cử anh Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư tỉnh đoàn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội tỉnh khóa XI; hiệp thương chọn cử 03 Phó Chủ tịch Ủy ban Hội tỉnh gồm: Anh Phan Đình Nhân, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn; anh Vương Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân đô thị và lực lượng vũ trang Tỉnh đoàn; anh Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh.

 

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA