500 đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018

13:50 03/11/2013     2194

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 3/11, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, 500 đại biểu đại diện cho hơn 360.000 sinh viên Thủ đô đã tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Oanh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Trần Thị Bích Thủy – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phan Văn Mãi – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Công Soái – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; cùng đại diện các bộ, ngành ở Trung ương và Hà Nội; Hội Sinh viên các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình ...

Đại hội đã được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi tặng.

a
Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố lần thứ VI

Báo cáo tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2008 – 2013 đã khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Hội Sinh viên Thành phố ngày càng rõ nét và nâng lên một tầm cao mới, xứng đáng là nơi khởi xướng những phong trào hành động trong thanh niên, sinh viên cả nước.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào, chương trình lớn như: Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”… do Hội Sinh viên Thành phố triển khai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến 42 cơ sở trực thuộc và hơn 360.000 hội viên. Kết quả, đã có gần 26.000 sinh viên đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp, 10.000 sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic; 598 sinh viên thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố được tuyên dương; 3.200 đội hình sinh viên tình nguyện được thành lập, hỗ trợ cho hơn 1,56 triệu lượt thí sinh, người nhà thí sinh...

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh”, Hội sinh viên Thành phố Hà Nội xác định mục tiêu: Xây dựng lớp sinh viên Thủ đô giàu lòng yêu nước; có bản lĩnh, ước mơ, khát vọng cống hiến, trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng; làm chủ khoa học công nghệ; xung kích vì cuộ sống cộng đồng; tích cực, trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai theo hướng đa dạng hóa và đổi mới mạnh mẽ các phương thức hoạt động và hình thức giáo dục của Hội. Triển khai hiệu quả các phong trào, các chương trình nhằm đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho học tập và rèn luyện của sinh viên... Đặc biệt, Hội Sinh viên các cấp tập trung vào thực hiện 02 khâu đột phá, đó là: Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên Thủ đô  và Xây dựng phương thức hoạt động Hội trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

a
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng các đ/c Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng BCH Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội khóa VI ra mắt

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh đã nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu như: tổ chức rộng khắp các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên với nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt là cuộc vận động “Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô thời đại mới” với 5 tiêu chí và 6 giá trị cốt lõi đã góp phần xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô thanh lịch, văn minh”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vĩnh cũng cho rằng, phong trào sinh viên Thủ đô vẫn còn một số vấn đề không đạt kết quả như kỳ vọng, mong muốn. Công tác giáo dục có mặt, có cơ sở còn bộc lộ những điểm yếu. Sự chủ động trong triển khai công tác chưa đồng đều ở các cơ sở. Có sự lúng túng tại không ít cơ sở Hội của thành phố trong triển khai cuộc vận động“Sinh viên 5 tốt” thông qua cuộc vận động “Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô thời đại mới”.

Để hội viên, sinh viên ra sức học tập, rèn luyện, tham gia công tác xã hội, góp sức cho sự giàu đẹp, văn minh của Thủ đô và sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam mong rằng, Hội Sinh viên thành phố cần tập trung triển khai rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt” tới tất cả các cơ sở Hội; quan tâm đẩy mạnh hoạt động tại các cơ sở hội, lấy chất lượng hoạt động của chi hội, liên chi hội, Hội Sinh viên các trường là thước đo cho kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố. Hội Sinh viên thành phố phải xem công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là tiến cử những sinh viên thực sự tiêu biểu làm cán bộ chủ chốt của Hội ở các cấp - là một việc quan trọng, cần thiết và phải thực hiện thường xuyên.

Để tổ chức Hội phát triển, ngày càng khẳng định hình ảnh, hiệu quả hoạt động, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Thành đoàn Hà Nội tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị, phối hợp, hỗ trợ Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

a
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Sinh viên TP. Hà Nội
a
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái trao bức trướng tặng cho Sinh viên Thủ đô



Cũng tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã phát biểu bày tỏ sự tin tưởn các bạn sinh viên sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của Sinh viên Thủ đô, ngày càng khẳng định tài năn của lớp trẻ hôm nay trên nhiều lĩnh vực, có trí thức, bản lĩnh, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của Thủ đô, đất nước.

Với nhiều thành tích đạt được trong phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2008 – 2013, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; BCH Đảng bộ TP.Hà Nội tặng Sinh viên Thủ đô bức trướng với dòng chữ: “Sinh viên Hà Nội thi đua học tập, rèn luyện để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước giàu đẹp, văn minh”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã giới thiệu bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ 2013 -2018. Đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, chủ tịch Hội sinh viên Thành phố khóa V tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố khóa VI.

a
Trao Giải thưởng “Cống hiến” cho 9 cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2008 – 2013. Thành đoàn – Hội Sinh viên Thành phố đã trao Giải thưởng “Cống hiến” cho 9 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô nói riêng, cho sự nghiệp bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ Thủ đô nói chung.