Hơn 1 ngàn tấn rác thải được thu gom trong Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018

18:52 13/10/2018     578

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 12/10, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Hãng hàng không Vietjet tổ chức Tổng kết cao điểm Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng giám đốc Vietjet trao 02 Giải Nhất cho hai tác giả đạt giải Cuộc thi thiết kế poster.


Chiến dịch được triển khai từ ngày 2/6 đến ngày 31/8/2018, đây là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018. Chiến dịch nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của biển đối với đời sống con người, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết thực; đồng thời hỗ trợ, động viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh ven biển Việt Nam tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế.

Sau 3 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động làm sạch biển với nhiều nội dung phong phú nhằm tăng cường nhận thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển cho đoàn viên, thanh niên và cộng đồng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến đối tượng đoàn viên, thanh niên là ngư dân và khách du lịch tại 28 tỉnh, thành phố có đường bờ biển.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn đã chủ động phát hiện những điểm đen về ô nhiễm môi trường biển, từ đó tổ chức các đội hình tình nguyện nòng cốt duy trì thường xuyên các hoạt động thu gom rác thải, xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm rác thải, tổ chức tuyên truyền cho ngư dân và khách du lịch nâng cao ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, huy động nguồn lực tặng thùng rác, trồng cây chắn sóng, lắp đặt biển tuyên truyền, tổ chức các Cuộc thi tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển, tặng quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, tổ chức các hoạt động “đổi rác lấy quà”.

Trong đó, việc triển khai hiệu quả tại 28/28 tỉnh, thành có đường bờ biển, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức 13.039 đợt ra quân với 99.364 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia các hoạt động làm sạch biển; xây dựng 367 điểm duy trì hoạt động hãy làm sạch biển tối thiểu mỗi tuần 01 lần tại ít nhất 01 điểm bị ô nhiễm rác thải và thu gom được 1.282 tấn rác thải.



f
Các tác phẩm được vẽ trên Bờ kè đường sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.



Phát biểu tại Lễ Tổng kết, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Chiến dịch đã được triển khai hiệu quả, thu hút không chỉ sự tham gia của đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên mà còn có sự tham gia đông đảo của các thành phần lực lượng vũ trang, cộng đồng, người dân tại địa phương cũng như khách du lịch. Đồng thời, tạo được sự lan tỏa, ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng và xã hội, sự quan tâm và đồng hành của các cấp chính quyền tại địa phương, góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường biển tại Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn Chiến dịch không chỉ dừng lại ở một giai đoạn cao điểm, mà việc làm sạch biển, bảo vệ môi trường biển cần là một việc làm thường xuyên, hàng ngày. Chính vì vậy các cấp bộ Đoàn, Hội, các bạn ĐVTN và xã hội cùng chung tay tiếp tục triển khai Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, thường xuyên; đồng thời kêu gọi sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ tuyên truyền các Poster bảo vệ biển đến cộng đồng, hỗ trợ triển khai các sáng kiến khả thi góp phần bảo vệ môi trường biển tại Việt Nam ngày càng xanh, sạch, đẹp”, đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.



c
Các tác giả đạt Giải cùng các bạn học sinh Trường THCS Hùng Vương TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cùng trao đổi về kiến thức bảo vệ môi trường biển.


Ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng giám đốc Vietjet cho biết các hoạt động từ thiện cộng đồng, bảo vệ môi trường là một phần trong đời sống của cán bộ nhân viên của Hãng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch phát triển bền vững được Hãng xây dựng và thực hiện đều đặn mỗi năm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và du khách đối với môi trường biển, phát triển con người, kiến tạo nên cộng đồng văn minh và ngày càng tốt đẹp hơn. Chương trình đã thật sự tác động tích cực đến nhận thức của người dân sống tại những khu vực ven biển về tầm quan trọng của giữ gìn môi trường biển, động viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế.

“Đặc biệt, đơn vị tổ chức chương trình là Hội LHTN Việt Nam có nhiều thế mạnh như nguồn nhân sự trẻ, rộng khắp, năng động, luôn tiên phong đi đầu trong mọi phong trào và có nhiều ý tưởng sáng tạo, những mô hình có tính khả thi cao khi áp dụng vào thực tiễn, điều này đã thể hiện rất rõ nét thông qua cuộc thi thiết kế Poster và Sáng kiến “Hãy làm sạch biển” năm 2018”, ông Đỗ Xuân Quang nói.

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tặng Bằng khen cho 05 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” hè 2018, đó là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Bến Tre, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên và Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Cũng tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen, giấy chứng nhận  cho hơn 20 tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi thiết kế poster và sáng kiến “Hãy làm sạch biển” năm 2018.

Các tác phẩm gồm 60 poster Hãy làm sạch biển đã được lựa chọn để trưng bày, tuyên truyền cho các em học sinh trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hoà). Bên cạnh đó, tất cả các tác giả đạt giải Cuộc thi đã cùng Đoàn viên, thanh niên Phú Yên vẽ bức tường dài 20m với các hình ảnh là 9 thiết kế Poster đoạt giải được trưng bày tại khu vực đường bờ kè từ Sân bay Tuy Hoà về trung tâm thành phố.



Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn sạch rác tại Bờ biển khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Câu, tỉnh Phú Yên.
Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn sạch rác tại Bờ biển khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Câu, tỉnh Phú Yên.


Cùng ngày, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, người dân Phú Yên đã tham gia hoạt động tuyên truyền cho người dân cũng như tổ chức dọn dẹp, thu gom rác thải tại điểm nóng về ô nhiễm rác thải khu vực bờ biển khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.