Trao 55 suất học bổng “Vừ A Dính” cho học sinh dân tộc thiểu số tại Gia Lai

11:17 27/04/2022     2400

3 Chương trình   ĐTN: Sáng ngày 26/4 tại huyện Chư Pah, Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đạo tạo tổ chức chương trình trao Học bổng “Vừ A Dính” cho học sinh dân tộc thiểu số tại huyện Chư Păh.

 

Trao học bổng Vừ A Dính cho các em HS đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chư Pah, Gia Lai

 

Tham dự chương trình có ông  Nguyễn Trân Châu - Phó Giám đốc Thường trực Quỹ học bổng Vừ A Dính - Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng, lãnh đạo Đoàn TN tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Chư Pah.

Tại chương trình, thay mặt đoàn công tác ông Nguyễn Trân Châu - Phó Giám đốc Thường trực Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 5 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho 5 em học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành chương trình tiểu học, đạt học lực giỏi; mỗi suất học bổng trị giá 42 triệu đồng trong vòng 7 năm học còn lại.

Ngoài ra, Quỹ Học bổng “Vừ A Dính” còn trao 55 suất học bổng và quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện Chư Pah và Chư Sê tỉnh Gia Lai. Trong đó, huyện Chư Pah 30 suất, huyện Chư Sê 25 suất. Mỗi suất học bổng bao gồm 1 triệu tiền mặt và 10 tập vở, 1 chăn ấm và bánh kẹo.

Trong dịp này Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, tỉnh Bình Dương trao tặng kinh phí mua 5 chiếc xe đạp, với tổng trị giá 10 triệu đồng cho huyện đoàn Chư Păh để tặng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính được thành lập được 22 năm đã mang đến hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, rèn luyện tốt trong cả nước. Học bổng này là nguồn khích lệ tinh thần rất lớn đối với sự nỗ lực, cố gắng trong học tập của học sinh dân tộc thiểu số tại Gia Lai nói riêng và cả nước chung.     

 

Hà Đức Thành