Sóc Trăng: Tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên

10:35 13/05/2019     1645

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 11/5, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phối hợp Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống ma túy năm 2019 cho đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân và các đối tượng ma túy do Công an quản lý tại xã Đại Ân 2.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Buổi tuyên truyền đã diễn ra Chương trình văn nghệ chủ đề “Vì Nhân dân phục vụ” ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân do Đội văn nghệ Công an tỉnh biểu diễn. Bên cạnh đó, trình chiếu các clip phóng sự tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; hậu quả, tác hại của ma túy, “tín dụng đen” và các loại tệ nạn xã hội khác; tìm hiểu kiến thức Luật Giao thông đường bộ qua hình thức đố vui có thưởng…

Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Đại Ân 2 trao quyết định ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tại ấp Ngan Rô, gồm 07 thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó, tập trung tuyên truyền luật, nghị định và các văn bản có liên quan về an toàn giao thông, tác hại của rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích và ma túy trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Đồng thời, phối hợp cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng và phát huy vai trò của người dân trong tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”

Được biết, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống ma túy năm 2019 do Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại 11 điểm trên địa bàn 11 huyện, thị, thành phố là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội; các xã vùng sâu, vùng xa; các trường học; khu vực có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống; các doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhằm vận động quần chúng nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm; nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, nhân dân về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần chuyển hóa thành công các địa bàn trọng điểm, phức tạp, về trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

 

Quý Nguyên- TĐ Sóc Trăng,BA