Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh Kiên Giang

09:10 21/05/2020     5868

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều 19/5, tại huyện An Minh, Tỉnh Đoàn Kiên Giang phối hợp Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao 240 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao tặng học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi ở các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

 

Dự lễ trao học bổng có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; ông Cao Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Tại chương trình, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 80 suất học bổng cho 80 em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi ở các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận, mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng, tổng kinh phí trao tặng là 80.000.000 đồng. Câu lạc bộ “Vì Hoàng sa - Trường sa thân yêu” trao 120 suất học bổng cho 120 em học sinh khó khăn vùng biển đảo trên địa bàn huyện Phú Quốc và Kiên Hải; trao 60 suất học bổng cho con của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng, tổng kinh phí trao tặng là 180.000.000 đồng.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa mong muốn, mỗi suất học bổng sẽ là động lực giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập thật tốt xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Qua đó, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục, nhất là trong chăm lo, tạo điều kiện cho các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, giúp các em có điều kiện học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

Xúc động khi nhận được học bổng từ Quỹ học bổng Vừ A Dính, em Danh Thị Huỳnh Như, học sinh lớp 6/2, Trường THCS Đông Hưng A, huyện An Minh hứa sẽ nỗ lực hết mình, học tập thật giỏi, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Từ năm 2014 đến nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang xét chọn và trao học bổng các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi; học sinh khó khăn vùng biển, đảo; con cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh với tổng trị giá 940.000.000 đồng. Đây là nguồn khích lệ rất lớn, góp phần chia sẻ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm đến trường. Quỹ học bổng trở thành một chỗ dựa tình cảm, tinh thần của các em học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo trên khắp mọi miền Tổ quốc.

 

Đỗ Xuân