Hậu Giang: Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” cấp tỉnh lần thứ XVIII năm 2021

15:47 28/05/2021     9207

3 Chương trình   ĐTN: Sáng ngày 27/5, Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XVIII năm 2021 đã diễn ra tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Các sản phẩm phần mềm sáng tạo tham gia tại hội thi

 

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp, nên Ban Tổ chức Hội thi quyết định không tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc Hội thi, thay vào đó sẽ chọn thời điểm thích hợp để tiến hành tổng kết và trao thưởng. Đồng thời, Ban Tổ chức Hội thi cũng đã tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn và phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh tham dự Hội thi, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XVIII thu hút 127 thí sinh đến từ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trong toàn tỉnh tham gia. Theo đó, có 61 thí sinh tham gia dự thi lập trình các bảng A, B, C tương ứng với cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; 66 thí sinh tham gia dự thi với 36 sản phẩm sáng tạo ở các bảng D2, D3 (trong đó, bảng D2 dành cho cấp Trung học cơ sở có 22 sản phẩm và bảng D3 dành cho cấp Trung học phổ thông có 14 sản phẩm). Đây là những thí sinh xuất sắc và những sản phẩm sáng tạo đạt giải cao tại Hội thi “Tin học trẻ” cấp huyện.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi đã công bố 35 giải thưởng cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi, trong đó có 06 giải nhất, 06 giải nhì, 11 giải ba, 12 giải khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định tặng bằng khen cho 06 giải nhất, Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 29 giải còn lại. Giải nhất toàn đoàn năm nay thuộc về Ban Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” huyện Châu Thành A; giải nhì toàn đoàn thuộc về Ban Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” thành phố Vị Thanh và giải ba thuộc về Ban Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” huyện Phụng Hiệp. 

Hội thi “Tin học trẻ” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin. Đồng thời, kịp thời phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Hậu Giang ngày càng giàu đẹp.

Sau khi tổ chức Hội thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tuyển chọn những thí sinh xuất sắc đạt giải cao tại hội thi để bồi dưỡng và thành lập đội tuyển đại diện cho tỉnh Hậu Giang tham dự Hội thi “Tin học trẻ toàn quốc” lần thứ XXVII tại tỉnh Quảng Nam.
 

Trần Phường