Bình Dương: Hơn 3.000 đại biểu dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên - Tuyên truyền viên năm 2021

10:51 15/10/2021     7724

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên - Tuyên truyền viên lần 2, năm 2021. Chương trình được kết nối đến 127 điểm với sự tham gia của 3025 đại biểu từ cấp huyện, cấp xã, cấp chi Đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai về các nội dung: Thông tin nhanh về Kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thông tin Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; Thông tin kế hoạch, chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; Hướng dẫn việc học tập các bài học lý luận chính trị trực tuyến dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên; Triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ; Thông tin về tình hình an ninh trật tự, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt gắn với các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần phải chủ động xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn, chuẩn bị nhân sự, dự toán kinh phí để tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời theo dõi, rà soát và giới thiệu Đoàn viên kết nạp mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và đảm bảo không để xảy ra tình trạng không đủ cán bộ tham gia vào công tác Đại hội. 

Các cấp bộ Đoàn cũng phải cần phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, an ninh trật tự trong đoàn viên thanh niên để tìm hiểu, chia sẻ những khó khăn cùng thanh niên, nhất là bộ phận thanh niên công nhân là người nhập cư; có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, chung tay cùng các cấp chính quyền kêu gọi, vận động người dân ở lại Bình Dương, hạn chế thấp nhất số lượng công nhân về quê, dẫn đến tình trạng Bình Dương thiếu hụt nguồn lao động; triển khai các chương trình, phần việc hỗ trợ cho các thanh niên công nhân có hoản cảnh khó khăn, kịp thời và đúng đối tượng, chủ động rà soát các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ em mồ côi, cha mẹ mất vì dịch bệnh Covid-19 để chăm lo, hỗ trợ các em được phát triển trong môi trường tốt. 

 

 

Đặc biệt, phải tuyên truyền người dân không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, phải tuân thủ các khuyến cáo, các nguyên tắc phòng dịch Covid-19, phải tận dụng hiệu quả nền tảng mạng xã hội để đăng tải những thông tin tích cực trong công tác phòng chống dịch. 

Bên cạnh việc phòng chống dịch, Đoàn viên thanh niên Bình Dương phải luôn tích cực học tập, rèn luyện đặc biệt là tu dưỡng đạo đức, học tập lý luận chính trị để phát triển bản thân, phấn đấu gia nhập vào hàng ngũ của Đảng, phát huy bản thân và cống hiến cho đất nước; Tiếp tục tuyền truyền về các ngày lễ lớn trong tháng, trong năm và các cuộc thi do Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai, phát động theo Công văn định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn./.

 

Kiều Diễm - Minh Trí - Tùng Lâm