Tuyên Quang: Đại hội đại biểu Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

14:16 01/12/2021     492

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 30/11, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá kết quả hoạt động của Hội khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh đã gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP; thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, thi đua phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo trong cựu TNXP, xoá nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo cựu TNXP đã giảm từ 2% xuống còn 1,5%. 

 

Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu công tác Hội, giai đoạn 2016 - 2021

 

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu TNXP; vận động cựu TNXP tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, công tác xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá nghèo, làm giàu chính đáng. 

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phùng Tiến Quân khẳng định, những hoạt động thiết thực của các cấp Hội, hội viên cựu TNXP đã góp phần quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền thống và giữ gìn những giá trị lịch sử của TNXP Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các thế hệ cựu TNXP trong tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu TNXP; đẩy mạnh các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, phù hợp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng chí đề nghị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu TNXP các cấp hoạt động hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức Hội năm 2021; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 21 cá nhân trong công tác Hội Cựu TNXP tỉnh, giai đoạn 2016 – 2021; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Hội vững mạnh, giai đoạn 2016 – 2021.

Đại hội đã hiệp thương bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khoá IV, đồng chí Vương Kim Việt, Uỷ viên BCH Hội Cựu TNXP khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu TNXP khoá IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Phan Đức Sơn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Yên Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

 

Phương Linh