Tuyên Quang: Các cấp bộ Đoàn đã nỗ lực, sáng tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

09:18 18/09/2020     630

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu, học sinh 3 tốt năm học 2019 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Dự Hội nghị có đồng chí Ma Thị Thao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành Đoàn, Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn trường trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2019-2020, các cấp bộ Đoàn khối trường học đã nỗ lực, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm học và đạt được các kết quả tiêu biểu như: 22.058 ĐVTN dự thi Cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet “Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020 do Trung ương Đoàn tổ chức; tuyên dương 155 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; thực hiện 64 công trình, phần việc thanh niên trị giá gần 600 triệu đồng; tổ chức 88 hoạt động tình nguyện thu hút 28.545 ĐVTN tham gia với tổng trị giá quà tặng gần 500 triệu đồng; hiến 176 đơn vị máu...

 

Đồng chí Ma Thị Thao - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý vào các dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020,  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021. Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ những hạn chế trong năm học 2019 - 2020, chia sẻ những kết quả, những cách làm hay, mô hình mới trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời các đồng chí cũng đã đưa ra được nhiều ý kiến, giải pháp sát thực bàn về các chỉ tiêu, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình năm học 2020 - 2021.

Tại Hội nghị, một số đơn vị có các hoạt động và mô hình tiêu biểu trong hoạt động công tác Đoànvà phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020đã cáo báo trước Hội nghị. Thông qua việc nghe các phần tham luận và các mô hình tiêu biểu, các đơn vị tham gia Hội nghị đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, vận dụng thực tiễn vào hoạt động của đơn vị mình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Thị Thao - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đoànvà phong trào thanh niên trườngnăm học 2019 - 2020, đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đã được cụ thể hóa trong chương trình năm học 2020 - 2021, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giáo dục Kỹ năng sống, văn hóa chào hỏi, đạo đức lối sống cho ĐVTN; triển khai thực hiện mô hình Ngôi nhà xanh- Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và đồ dung học tập;đẩy mạnh triển khai “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”; tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; định hướng thông tin trong việc sử mạng xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn, công tác phát triển đoàn viên, đội viên...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2019-2020; tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020; trao Giấy chứng nhận Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh, năm học 2019-2020 cho 14 học sinh.

 

Phương Linh