Thăm, làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Phúc Sơn

16:48 12/07/2023     3753

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 12/7, Đoàn công tác T.Ư Đoàn đã tới thăm, làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Phúc Sơn. Tham gia có đồng chí Lê Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên xung phong TW Đoàn; các đồng chí đại diện BCH LL TNXP các tỉnh, thành phố; đồng chí Trần Linh – Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HSV, HĐĐ tỉnh.

Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Phúc Sơn được thành lập từ năm 2006, chính thức hoạt động từ năm 2013. Sau 10 năm hoạt động, cơ sở đã tổ chức cắt cơn giải độc, điều trị cho 1.656 học viên, trong đó có 1.332 học viên bắt buộc, 324 học viên tự nguyện, cấp chứng chỉ dạy nghề cho 324 học viên.

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

 

Hiện nay cơ sở đang quản lý 229 học viên, dạy nghề cho 120 học viên, hàng năm phối hợp với Trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Vinh để 04 lớp dạy nghề ngắn hạn gồm 2 lớp điện dân dụng, 2 lớp hàn cốt thép cho 120 học viên, các em đã học tập, thi cử và được cấp chứng chỉ nghề theo quy định.

 

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lê Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên xung phong TW Đoàn ghi nhận những kết quả, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đề nghị BTV Tỉnh đoàn làm tốt công tác phối hợp, theo dõi, quản lý học viên trở về địa phương, hoà nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm.

 

Trong năm qua, đơn vị đã tổ chức thành công đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024; giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú đi học cảm tình đảng, tổ chức kết nạp được 01 đồng chí, có 3 đồng chí học chuyên viên, 2 đồng chí học đảng viên mới; 2 đồng chí đội viên học đại học tại chức. Đơn vị thực hiện tốt và kịp thời công tác thi đua khen thưởng đảm bảo quyền lợi cho cán bộ học viên. Có 01 cán bộ lãnh đạo Trung ương đoàn tặng bằng khen, 02 cán bộ cấp phòng được BTV tỉnh đoàn tặng bằng khen, 01 cán bộ được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.

Cơ sở đã tổ chức giảng dạy nội quy, quy chế Cơ sở và phổ biến các văn bản luật liên quan đến công tác Phòng chống ma túy, tuyên truyền vào các ngày lễ lớn trong năm về các kỹ năng phòng chống tái nghiện ma túy cho 100% học viên vào cai nghiện tại Cơ sở. Duy trì thường xuyên các buổi chào cờ đầu tuần, tập thể dục buổi sáng, tập đội hình để điểm danh mỗi ngày 3 lần. Trong tháng 6/2023 đơn vị đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động, ngày quốc tế, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6. Tổ chức nói chuyện chuyên đề tuyên truyền về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy và nghiện ma túy.

 

Đoàn công tác TW Đoàn thăm, làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Phúc Sơn.

 

Học viên trước khi tái hòa nhập cộng đồng được các cán bộ cơ sở tư vấn các phương pháp phòng, chống tái nghiện và kiểm tra sức khỏe trước khi rời khỏi cơ sở. Đến thời điểm hiện tại Cơ sở đã tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho 176 học viên.

Các hoạt động đào tạo nghề cho học viên được quan tâm, vừa trang bị kỹ năng nghề nghiệp sau cai, vừa tạo nguồn thu, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện. Từ tháng 5/2022 đơn vị đã duy trì sản xuất hàng vàng mã, mỗi tháng thu nhập trên 30 triệu đồng. Hiện nay đơn vị đang duy trì đàn Bò hơn 40 con, đàn Dê 20 con, tổng giá trị gia súc trên 410 triệu đồng. Chăn nuôi 2,5 ha ao, mỗi năm thu trên 1,25 tấn cá, giá trị trên 56 triệu đồng.

 

Trước tượng đài các anh hùng liệt sỹ TNXP, các đại biểu nguyện hứa sẽ khắc sâu lời Bác dạy, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác TW Đoàn và các đồng chí đại diện BCH LL TNXP các tỉnh, thành phố đã về dâng hương, dâng hoa tại KDT lích sử Quốc gia Truông Bồn. /.

 

Quang Huy