Thái Nguyên: Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ III

09:10 01/04/2019     1245

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2017 - 2018 Phát động Cuộc thi lần thứ IV, năm 2019 - 2020.

Đồng chí Ngô Thế Hoàn - UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tác giả/ nhóm tác giả đạt giải đặc biệt và giải nhất tại cuộc thi.
 

Dự chương trình có đồng chí Ngô Thế Hoàn - UV BCH Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn, cùng các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, đại diện các huyện, thị, thành Đoàn và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng là một trong những hoạt động sáng tạo được dành cho các em có độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (Các em trong độ tuổi có ngày sinh từ 01/01/1998 đến 31/12/2011) đang học tập, sinh hoạt tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong toàn tỉnh; nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, qua đó giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ nghiên cứu khoa học trong tương lai. Cuộc thi triển khai bao gồm 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Qua hơn 15 tháng triển khai, Ban tổ chức Cuộc thi của tỉnh đã nhận được trên 200 sản phẩm, mô hình của 121 tác giả và 60 nhóm tác giả đến từ 45 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc 09 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phầm mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn được 54 mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo, trên các lĩnh vực Đồ dùng dành cho học tập (8 sản phẩm), phần mềm tin học (2 sản phẩm), sản phẩm thân thiện với môi trường (8 mô hình, sản phẩm), các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (34 mô hình, sản phẩm), bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (2 mô hình, sản phẩm).

Tại Lễ Tổng kết, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng Giấy khen cho tác giả và nhóm tác giả đạt giải đặc biệt và giải nhất của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giấy khen cho 2 đơn vị: Thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương vì có thành tích tổ chức tốt cuộc thi; trao 01 giải đặc biệt, 01 Giải nhất, 03 Giải nhì, 05 Giải ba, 10 Giải khuyến khích và 3 Giải phụ dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và mô hình đẹp nhất, thí sinh là người dân tộc thiểu số nhỏ tuổi nhất.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, đồng chí Ngô Thế Hoàn - UV BCH Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và quan tâm triển khai thực hiện Cuộc thi của các đơn vị, đồng thời đã phát động Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2019 - 2020 và mong muốn sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố và sự quan tâm của các sở ban ngành, đoàn thể trong tỉnh để Cuộc thi trở thành sân chơi bổ ích cho các em, giúp cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Nguyên phát huy được sự sáng tạo, khơi dạy niềm yêu hoa học, công nghệ và ngày càng có nhiều sản phẩm, mô hình được áp dụng thực tiễn cuộc sống.

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, thiếu nhi là hoạt động thiết thực được Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức liên tục trong những năm qua, nhằm góp phần giúp các em học sinh trên địa bàn tỉnh trau dồi kiến thức và kỹ năng sáng tạo của mình, tạo ra những sản phẩm thiết thực, có ích cho gia đình và xã hội; đặc biệt là xây dựng ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai.

CTV Kiều Chinh - TĐ Thái Nguyên (TL)